5 cách đối phó với với tình huống khó chịu của bạn gái

Bạn gái khó chịu? Đây là bài viết giúp bạn giải quyết tình huống.

Khi còn độc thân, con gái than phiền nhiều về việc mình không có bạn trai. Nhưng khi có bạn trai rồi, họ thậm chí còn than phiền nhiều hơn.

Cô ta chê cái áo mà bạn định mặc không phù hợp.

Cô ta than vãn về các khoản chi tiêu trong tháng.

Cô ta khó chịu vì bạn làm gì đó không vừa ý.

Đó chỉ là những trường hợp con gái khó ở thường thấy.

Đàn ông có khả năng điều khiển mọi thứ, trong khi phụ nữ có khả năng điều khiển đàn ông. Đừng trách phụ nữ, bởi đó là một phần tính cách của họ rồi. Cái bạn cần là khả năng đối phó với những tình huống.

Làm thế nào để xử lý khôn ngoan khi con gái tự nhiên khó chịu?

Làm gì khi người yêu khó chịu mà vẫn cư xử theo ý mình?

Làm thế nào để đối phó với những tình huống bạn gái khó chịu?

Trong bài viết này tôi sẽ liệt kê ra 5 tình huống khó chịu của bạn gái và cách đối phó với từng tình huống một.

Nếu thường xuyên tranh cãi với bạn gái, đây là bài viết hữu ích bạn nên đọc. Bởi nó sẽ hướng dẫn xử lý khi con gái khó ở.

5 cách đối phó với với tình huống khó chịu của bạn gái

1) Tình huống con gái tự nhiên khó chịu, than vãn, rầy la

Tình huống đầu tiên là khi con gái tự nhiên khó chịu. Về nhà than vãn, rầy la, càm ràm.

Bình thường bạn gái khó chịu và hay than vãn rồi, nhưng dạo gần đây cô ấy còn than vãn nhiều hơn.

Nào là bạn ăn mặc thế không ổn.

Nào là mọi việc đều đến tay cô ấy.

Nào là vòng 1 dạo này lép kẹp.

Nào là thời tiết hôm nay rất xấu.

Nào là chuyện cô ấy chứng kiến những người phụ nữ khác may mắn ra sao.

ban gai kho chiu thi lam gi

Điểm nực cười là như thể cô ấy đang công kích bạn vậy. Trong khi bạn thấy mình chả có lỗi gì cả. Bạn thấy mọi thứ mình làm đều ổn, không có gì đáng chê trách cả.

Thực ra trong tình huống đó người phụ nữ của bạn đang chán nản. Không phải bạn là tác nhân chính (một chút), lý do là bởi bạn gái khó chịu vì đang chán nản và thất vọng với chính bản thân mình.

Dĩ nhiên, đó không phải là thói quen tốt, đó là thói quen xấu của phụ nữ. Tuy nhiên, khi biết được sự thật này, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm và xử lý tình huống theo hướng đúng đắn hơn và tích cực hơn.

Cách đối phó khi con gái khó ở, than vãn rầy la

Hãy nhớ mình là đàn ông, là phái mạnh, là nơi để cô ấy dựa vào. Khi một đứa trẻ khóc để gây sự chú ý bạn sẽ làm gì? Tôi nghĩ bạn sẽ vỗ về nó, hỏi han nó, và động viên mọi thứ sẽ tốt hơn ngay thôi.

Đó chính xác là những gì bạn cần làm. Thay cho việc thanh minh, đổ lỗi, hay công kích lại, ngay cả bạn gái thực sự khó chịu.

Hãy tìm cách hiểu lý do tại sao cô ấy than vãn, làm giảm stress trong con người cô ấy, và đừng quên cầm đèn pin chiếu sáng tâm hồn đang ủ dột của cô ấy.

2) Tình huống bạn gái ghen tuông mù quáng

Tại sao con gái hay khó chịu? Bởi tính ghen trong người họ là rất cao.

Bạn là một gã hấp dẫn, bạn có nhiều quan hệ là phụ nữ và được phụ nữ theo đuổi. Trong trường hợp này, bạn gái ghen tuông là chuyện thường tình.

Nhưng lạ thay, nhiều phụ nữ ghen ngay cả khi bạn không có cơ hội làm chuyện đó.

Họ ghen khi bạn đi làm về muộn.

Họ ghen khi mắt bạn vô tình nhìn cô gái khác.

Họ ghen khi ai đó gọi điện cho bạn. Thậm chí trong trường hợp chỉ đang trao đổi công việc.

Cách đối phó khi con gái tự nhiên khó chịu, ghen bậy bạ

Với tình huống này, bạn chỉ có 1 lựa chọn duy nhất. Đó là biểu lộ những hành vi chung thuỷ, không ngoại tình.

Ngoài ra nhớ quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của cô ấy. Bên cạnh đó, nhớ đặt ra một ranh giới và đừng để cô ấy bước qua.

Ranh giới đó là anh không thể bên cạnh một người không tin tưởng mình. Nếu em tin anh thì ở lại, còn không anh sẽ là người ra đi.

3) Tình huống bạn gái cố gắng chứng minh mình hấp dẫn

Tương tự ghen tuông mù quáng, phụ nữ khi thiếu quan tâm của đàn ông thường hay cố gắng chứng minh mình vẫn còn hấp dẫn. Lúc này, họ tỏ ra cực kỳ khó chịu.

Cô ta hay kể về những vệ tinh đã bám đuôi mình thế nào trong quá khứ.

Cô ta nói về những lần đàn ông thèm khát mình thế nào gần đây.

Thậm chí cô ta còn trò chuyện thân mật với những gã đàn ông khác ngay trước mặt bạn.

Cách đối phó với tình huống này

Thực ra phụ nữ biểu hiện như vậy là khi bạn đang lạnh nhạt, hoặc đối xử với cô ta không còn nồng nhiệt như trước nữa.

Cách để đối phó chỉ đơn giản là quan tâm tới cô ấy nhiều hơn, thể hiện tình cảm nhiều hơn, và khiến cô ấy hạnh phúc hơn.

Tất nhiên không quên cảnh báo cô ấy về chuyện mình vừa làm.

Ngoài ra trong một số trường hợp, phụ nữ chứng minh mình hấp dẫn cũng là một lời cảnh báo. Cô ta muốn bạn biết rằng chuyện cô ta được đàn ông theo đuổi là lẽ thường.

Chuyện cô ta được đàn ông ve vãn là lẽ thường.

Và biết đâu chuyện cô ta bỏ bạn theo người đàn ông khác cũng là lẽ thường.

4) Tình huống bạn gái khó chịu đỉa đói

Tình huống con gái tự nhiên khó chịu tiếp theo, đó là thể hiện mình đỉa đói.

Đừng tưởng đàn ông mới đỉa đói, bạn gái khó chịu đỉa đói còn nhiều hơn.

Cô ấy luôn miệng nói rằng bạn không quan tâm, bạn hết yêu.

Tự hỏi tại sao bạn không bên cạnh cô ấy khi có thời gian?

Tất nhiên bên cạnh một người đỉa đói không dễ chịu chút nào. Nhưng nếu vẫn yêu cô ấy và muốn đưa quan hệ tiến lên phía trước, bạn cần làm điều sau.

Cách đối phó? Làm gì khi người yêu khó chịu, đỉa đói

Điều đầu tiên bạn cần làm là quan tâm đến cô ấy nhiều hơn.

Bởi có thể đỉa đói chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Trong khi đó nếu đỉa đói là bản chất, bạn cần làm nhiều thứ hơn.

Bạn phải cho cô ấy biết rằng, để cải thiện mọi thứ cô ấy phải cải thiện bản thân mình. Cô ấy phải học cách để tự tin hơn, bản lĩnh hơn, và ổn định cảm xúc nhiều hơn.

Hãy giới thiệu cô ấy đến các lớp học kỹ năng, những buổi thuyết trình, hay các cuốn sách phát triển bản thân. Chỉ bằng cách đó cô ấy mới thoát khỏi tình trạng đỉa đói được.

5) Tình huống bạn gái khó chịu vì tinh thần không ổn định

Con gái khó chịu trong người là bị gì? Có thể tinh thần và cảm xúc không ổn định.

Khi mới yêu, cô ấy hoàn toàn bình thường. Nhưng chỉ vài ngày sau đó thôi, bạn phát hiện ra cô ấy không bình thường. Không bình thường chút nào cả.

Đó cũng là giây phút đáng sợ nhất.

Cô ta hò hét giữa chốn đông người. Cô ta chạy thẳng đến nơi bạn làm việc lúc tức giận. Lao vào đánh bạn (Vừa đánh vừa khóc). Cầm dao doạ giết cả 2. Giả vờ có thai. Doạ tự tử khi bạn đòi chia tay, v.v…

Vậy trong tình huống này, bạn phải đối phó ra sao?

Cách đối phó khi bạn gái khó chịu, tinh thần không ổn định

Nếu mới yêu và phát hiện ra bạn gái tinh thần không ổn định, nhớ đừng lên giường với cô ta.

Bởi cô ta sẽ dựa vào điều đó để kiểm soát và điều khiển bạn. Bắt bạn phải chịu trách nhiệm, bắt cuộc sống bạn đảo lộn, bắt bạn phải huỷ hoại mọi thứ vì cô ấy.

Nghiêm túc mà nói, nếu bạn gái khó chịu và tinh thần không ổn định, tôi khuyên bạn nên tránh xa cô ấy nhanh nhất có thể, xa nhất có thể, và lâu nhất có thể.

Cách duy nhất để một người tinh thần không ổn định nhanh chóng hồi phục đó là tìm được đối tượng khác. Bên cạnh đó tuổi tác cũng khiến cảm xúc của họ vững vàng hơn.

Tổng kết

Trên đây là 5 cách đối phó với với tình huống khó chịu của bạn gái. Nếu còn tình huống nào khó đỡ nào thì bạn nhớ bổ sung xuống phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé.

Nếu chuyện tình cảm của bạn xem chừng đã rất tệ. Đừng làm nó tệ hơn chỉ vì mình không hiểu biết. Hãy tóm lấy tất cả kinh nghiệm và hiểu biết của tôi về phụ nữ trong bộ sách Giải mã bí ẩn phái đẹp. Tôi không thể chờ để được chỉ dẫn bạn nhiều hơn.

Chúc bạn xử lý tình huống tốt!

46 comments

  1. Anh Lai H ơi
    Còn khi người yêu bị stress thì sao ạ ~ em muốn học hỏi điều này từ a vì dạo gần đây em gặp tình huống này khá nhiều

    1. Cố gắng bên cạnh và cảm thông lúc cô ấy đang cần mình. Và quan trọng hơn là đừng stress vì việc cô ấy stress, haha

  2. ChesterT1996

    Hi a Lai, e thấy phần số 1 của a nói đúng e, e có áp dung, song tần suất than vãn của cô ấy càng cao, cành cáu giận, rồi bảo than vãn mới thoải mái. Em hiểu nhưng không muốn cô ây xã stress bằng vc than vãn, vì chỉ có tác dụng tạm thời. Em nghĩ anh sẽ có lời khuyên tốt hơn cho em, cảm ơn anh 🙂

    1. Như vậy là cột mốc ranh giới của em đã bị cô ấy đưa đi quá xa rồi. Làm sao cô ấy có thể biện minh cho hành động sai trái bằng một việc sai trái như vậy được?

  3. Nhiều khi đi chơi gặp mấy em chân dài đùi trắng thèm nhỏ dãi nhưng cái mặt con mụ đang đi bên cạnh đó cứ lườm em nên cũng không dám ngo ngoe, nhớ hồi trước chưa yêu nhau mình cũng nhìn con mụ đó rồi tòm tèm nhỏ dãi nhưng sao giờ chán thế ko biết, chỉ muốn phắn đi nhưng bị nó kẹp cổ rồi. Giờ chỉ mong bác Lai đến dùng tất cả các tuyệt chiêu cưa đổ mụ ta thì may ra em mới thoát được.
    P/s: Con mụ này xinh lắm nhé, lốp căng, da trắng. Em chỉ nhớ thời kì độc thân vui vẻ thôi hihi.

    1. Hahaaa, mỗi thời kỳ đều có cái hay của nó mà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối