Xin số điện thoại và cái kết…

Mới đây tôi nghe được một câu chuyện rất funny từ 2 cô gái. Họ nói với nhau về số điện thoại, câu chuyện muôn thủa kể từ khi con người được tiếp xúc với văn minh di động.

“Mày có biết không nó còn hát cho tao nghe nữa cơ. Cái thằng hôm tao với mày gặp ở Royal ý.”

“Tao đã bảo mày rồi. Cho nó số làm gì, cái thằng dở hơi ấy.”

“Ừ, thằng này tởm lắm ý. Tao chặn số nó hôm qua rồi.”

Bạn nên biết, đây là câu chuyện rất thông thường của phụ nữ. Họ nói với nhau bằng giọng vui vẻ, thế nên đừng nghiêm trọng ví dụ mà tôi nói quá.

Nhưng bạn nên biết đó là sự thật.

Xin số điện thoại không có nghĩa rằng bạn đã thành công đến 90%, kể cả bạn có trực tiếp xin số, hay xin số qua ai đó.

xin so dien thoai

Sự thật trần trụi về xin số điện thoại

Mới đây, tôi thực hiện 1 bài test nhỏ, đó là xin số điện thoại 20 cô gái. Vì là bài test nên tôi không thực sự quan tâm quá nhiều đến việc tạo thu hút, hay kích thích thu hút gì cả. Chỉ tới làm quen, nói chuyện vài ba câu rồi xin số. Điều thú vị là trong số 20 cô gái này, có 3 người cho số giả, 5 người có tín hiệu nhưng không trả lời, 6 người có phản hồi nhưng nhạt nhẽo.

Một bài test tiếp theo là lấy 10 số điện thoại từ người khác cung cấp. Trong số 10 cô gái này thì chỉ có 2 người phản hồi tích cực, còn lại không phản hồi, sang chảnh, và nhạt nhẽo khi tôi nhắn tin làm quen thông thường.

Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đâu là sự thật đang diễn ra?

Sự thật là phụ nữ sẽ cho số điện thoại của mình cho cả người họ thích lẫn người họ không thích, cho cả người họ thu hút lẫn không thu hút, cho cả người nhạt nhẽo lẫn thú vị.

Tại sao phụ nữ thích cho số điện thoại?

Không phải cô gái nào cũng thích cho số điện thoại lung tung. Một số loại tính cách thấy khó chịu khi bị người họ không thích làm phiền, đặc biệt như tuýp tính cách cống hiến trong GMBPĐ tôi có đề cập. Ngược lại phụ nữ có tính cách kiểm tra thì thường phóng khoáng hơn khi cho số điện thoại, miễn bạn không phải là một kẻ đáng sợ, bệnh hoạn là OK.

Phụ nữ thích được chú ý: Đàn ông thích được người khác chú ý bởi quyền lực mình có trong tay, tiền bạc mình có trong người, hoặc đơn giản là số lượng phụ nữ mình đã lên giường cùng. Phụ nữ cũng vậy, họ cũng thích được chú ý. Khi đi chơi họ ngồi nhắn tin suốt, thi thoảng lại bắt máy nói chuyện một lúc. Những câu chuyện không đầu không cuối, đủ để người khác biết là anh ở đầu dây bên kia đang tán tỉnh và theo đuổi là đủ. Phụ nữ họ rất biết cách nâng giá trị của mình lên bằng cách show cho thế giới này biết họ có nhiều đàn ông đang theo đuổi, thậm chí họ còn show lên cả mặt báo cho người đọc biết nữa. Nếu họ nói có đại gia cưỡi Ferrari đang theo đuổi, thì rốt cuộc họ cũng được ngồi trên Bentley. Đó là cách thu hút của phụ nữ, nó đến tự sự khẳng định giá trị của mình qua các mối quan hệ. Ở đằng kia, đàn ông cứ tưởng mình đang cướp nhà băng, nhưng kỳ thực bạn chỉ là con tin mà thôi.

Phụ nữ vô cùng nhạy cảm: Đàn ông rất ít khi quan tâm đến cảm xúc của người khác. Hoặc ngay cả khi quan tâm, ngoài mặt chúng ta vẫn cư xử như vô cảm. Bởi nếu quan tâm, chúng ta sợ họ sẽ trở nên yếu ớt trong mắt người khác – đó là cách mà đàn ông vẫn làm. Còn phụ nữ thì khác. Họ tinh tế, họ có thể nhận biết những cử chỉ nhỏ nhất trên khuôn mặt bạn, họ có thể biết bạn đang vui, đang buồn, hay đang lo lắng việc gì đó. Cũng bởi thế mà phụ nữ thường cư xử lịch sự hơn. Đôi khi họ cho bạn số điện thoại không phải họ để ý bạn. Họ cho số chỉ bởi họ không muốn bạn buồn. Họ không muốn cả ngày hôm đó của bạn giống địa ngục. Họ không muốn bạn chạy về nhà chửi rủa và mạt sát bản thân cả đêm. Đúng vậy, phụ nữ cực kỳ nhạy cảm.

Trai tốt có thể xin số dễ dàng: Ở Việt Nam, cái chuyện con trai lại gần bắt chuyện con gái vài ba câu rồi xin số rất hiếm gặp. Đa phần đàn ông đều nhút nhát và tiếc rẻ sau khi bóng dáng cô ấy khuất dần. Phụ nữ đôi khi nhìn thấy đàn ông hấp dẫn cũng giả vờ loanh quanh làm gì đó trước mặt, chờ đợi, rồi cũng tuyệt vọng lủi thủi bước tiếp. Chính vì thế cho dù bạn có là trai tốt, chỉ cần bước đến trước mặt cô ấy, nói chuyện vài ba câu, là bạn đã có thể xin số thành công đến 70% rồi. Như đã nói ở trên, phụ nữ sợ gặp phải những kẻ điên rồ, bệnh hoạn, và đáng sợ. Chính vì thế nếu bạn tỏ ra lịch sự và vô hại, phụ nữ chẳng dại gì mà không cho bạn thêm cơ hội, và đó cũng chính là cơ hội để cô ta cải thiện vòng quan hệ của mình.

Sẽ vô nghĩa nếu hướng mục đích là xin số điện thoại

Bạn nên chấm dứt việc xin số điện thoại là mục đích của mình đi. Xin số điện thoại có thể là nền tảng mối tình 102 của bạn, nhưng đôi khi nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Hơn nữa việc xin số cũng rất đơn giản. Khi đặt chân đến một chỗ nào đó lạ lẫm, phụ nữ thường ước ao.

“Ước gì có anh chàng nào đó xuất hiện nhỉ.”

Boom, bạn xuất hiện. Bạn có được số điện thoại chỉ sau 5 phút.

Ngoài ra, lấy số qua quan hệ lại càng đơn giản hơn. Bạn quen ông A, ông A quen ông B, thế là lấy được số điện thoại em C. Nhưng thường cách này còn vô nghĩa hơn nữa. Bởi cuối cùng thì bạn sẽ phải đối mặt với nhiều công việc khó khăn hơn xin số ngoài đường. Tại sao ư? Bởi cô ta không biết bạn. Cô ta chưa từng gặp bạn. Cô ta cũng chẳng biết bạn có gì hấp dẫn, hay ho hay không. Hay chỉ giống bao gã buồn chán và nhạt nhẽo cô ta vẫn gặp. 

Chính vì thế, cũng chẳng có gì lạ khi ngay cả bố mẹ cô ta cho số mà cô ta vẫn “lãnh cảm” với bạn như thường.

Vậy mục đích của bạn là gì?

Để tôi nói luôn, mục đích của bạn khi bên cạnh cô gái là lấy trải nghiệm tích cực.

Bạn đem đến cho cô ấy trải nghiệm tích cực. Đó là bạn, một người đàn ông hấp dẫn, có duyên, biết đối đầu với các tình huống – đang nói chuyện với cô ấy.

Bạn cũng đem lại trải nghiệm tích cực cho chính mình. Đó là cô ấy, một người phụ nữ thực sự. Thứ mà bạn không bao giờ nhìn thấy trong phim ảnh, trong clip hài, hay trên Facebook. Thông thường nếu xây dựng được một cuộc trò chuyện có chiều sâu với ai đó là bạn đã thấy thích rồi, với phụ nữ thì điều này càng tuyệt vời hơn. Bởi thực sự thì nó rất tuyệt vời.

Khi tích hợp được nhiều trải nghiệm từ nhiều phụ nữ khác nhau thì cũng là lúc bạn lấy được kinh nghiệm cho bản thân. Bạn sẽ nhận ra rằng mình không cần phải nhớ nhiều công thức, nhiều phương pháp để trò chuyện nữa. Tất cả đều đến thật tự nhiên vì mục đích của bạn không phải là xin số điện thoại. Mục đích của bạn là tạo trải nghiệm thú vị. Vậy thì nếu cô ta không thú vị thì cũng chả có gì phải luyến tiếc cả, đúng không nào?

Đó là cái kết của việc xin số điện thoại con gái. Tôi chờ bạn kể những câu chuyện thành công của chính mình,

Lai H.

49 comments

  1. Xin được Zalo nhưng cuộc trò chuyện đầu tiên không như ý, em cứ gặp đúng đối tượng thì lại lúng túng như rơi mất não. có cách nào gỡ điểm lại ko anh?

    1. Chat tiếp để xem còn cơ hội không. Kinh nghiệm được tích luỹ theo thời gian e ơi

  2. HoangOn

    Nội công tâm pháp đây

  3. Dalziel

    Bạn ấy cho em số nhưng lại thiếu 2 số cuối, đã giảm còn khoảng 40 số, vậy e nên làm sao ạ?

    1. Xem bạn ấy có cố tình cho thiếu số k em?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối