Bạn trai lý tưởng: Con gái ước ao 6 tiêu chuẩn menly này

Bạn trai lý tưởng? Nếu có đủ tiêu chí mà tôi liệt kê trong bài viết này, chắc mẩm tất cả phụ nữ đều muốn trở thành một nửa cuộc đời bạn.

Nếu không có thì sao? Tôi nghĩ chuyện tình cảm của bạn từ trước đến nay cũng không suôn sẻ lắm. Bạn bị cô ấy đá, bạn đỉa đói trong quan hệ. Tệ hơn cả, bạn CHƯA TỪNG có bạn gái.

Những tiêu chí mà tôi liệt kê dưới đây là những đức tính mà 1 real man cần phải có. Có những tiêu chí dễ dàng đạt được, nhưng có những tiêu chí bạn cần phải đánh đổi bằng thời gian, hiểu biết, và kinh nghiệm.

Tôi luôn nói, “Để chinh phục một người phụ nữ, bạn chỉ cần đơn giản là một người đàn ông.” Một người đàn ông với đầy đủ tố chất, giá trị, và trải nghiệm. Một người đàn ông đã thực sự tiến hoá.

Tiêu chí định hình mẫu bạn trai lý tưởng của Internet

Lý do chủ đề này xuất hiện là bởi tôi đọc được nhiều chia sẻ trên internet. Hãy xem họ nói gì về hình mẫu bạn trai lý tưởng:

  • Lãng mạn, si tình
  • Trẻ con, vui vẻ
  • Lạnh lùng
  • Hiền lành, học giỏi
  • Tiểu quỷ (WTF???)

Để định hướng trong chuyện tình cảm và phát triển bản thân, tôi khuyên bạn không nên đọc linh tinh. Đa số người viết không biết mình đang viết gì cả. Họ không có kiến thức, không có hiểu biết, không có góc nhìn. Thay vào đó, họ viết chỉ để câu view, viết chỉ để kiếm bữa ăn tối, viết chỉ sử dụng 10 đầu ngón tay chứ không sử dụng trí óc.

Hãy để tôi cho bạn biết tiêu chí thực sự để định hình gu bạn trai lý tưởng là như thế nào.

ban trai ly tuong6 tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng thực sự

1) Bạn dẫn dắt. Chấm hết!

Tiêu chuẩn con trai lý tưởng đầu tiên đó là khả năng dẫn dắt của bạn.

Khi còn trẻ chưa có kinh nghiệm, tôi xin thề rằng tôi không biết đến 2 từ dẫn dắt, lead, leading, hay leadership là cái chết tiệt gì.

Dĩ nhiên, tôi cũng nếm trải đủ cay đắng.

Ví dụ mà có thể rất nhiều bạn cũng đã gặp. Khi mới yêu tôi cảm thấy mình alpha (vì cô ấy yêu nhiều hơn). Nhưng chỉ sau một thời gian tôi nhanh chóng bị bạn gái điều khiển và định hướng quan hệ theo cách mà cô ấy muốn.

Dĩ nhiên tại thời điểm đó tôi không biết lý giải thế nào, cũng không có ai để hỏi. Tôi nghĩ do mình nhút nhát nên mới như vậy.

Nên nhớ, nếu bạn không dẫn dắt quan hệ, phụ nữ sẽ gánh vác trọng trách đó. Và khi họ làm điều đó, mọi thứ sẽ trở nên rất tệ hại.

Muốn trở thành bạn trai lý tưởng, đầu tiên hãy học cách dẫn dắt quan hệ.

THAM KHẢO:

Đoạn đối thoại từ giây 14 chỉ đơn giản là:

Bond: Gặp Felix Leiter này Ding

Ding: Xin chào!

Bond: Felix nói chào Ding đi

Felix: Chào Ding!

Bond: Ding, nói tạm biệt Felix đi

Ding: $%&

Bond: Man Talk (bép)

2) Đừng đánh giá và phán xét cô ấy

Đừng nghĩ trên thế giới này chỉ tồn tại 2 loại phụ nữ: gái ngoan (good girl) và gái hư (bad girl). Tham khảo good girl nghĩa là gì? Phân biệt gái ngoan và gái hư.

Tin tôi đi, trong đầu phụ nữ luôn có nửa ngoan và nửa hư. Nếu bạn nói với cô ấy rằng:

“Anh nhìn thấy bên trong của em có gì đó rất cuồng nhiệt và có phần hoang dã” sẽ luôn đúng.

Nếu cô ấy nói không đúng, hãy nói “Anh sẽ khám phá cho em thấy.”

Hôm vừa rồi tôi đọc tâm sự của một dân bay, câu chuyện khá lôi cuốn. Anh ta kể về cô bạn gái – giáo viên mầm non ngoan hiền của mình trở thành dân bay như thế nào.

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên nhưng chuyện đó chả có gì là lạ cả. Tôi từng gặp vài người như vậy. Những cô gái ấy thậm chí còn cuồng nhiệt, hoang dại hơn nhiều lần so với những cô gái được gán mác là gái hư.

Là gu bạn trai lý tưởng, bạn phải chấp nhận cả phần ngoan lẫn phần hư của cô ấy.

Nếu bạn vẫn đánh giá phụ nữ qua những lời phiếm của xã hội, kiểu như: ăn cơm trước kẻng là hư hỏng, ăn mặc mát mẻ là không đàng hoàng, hay con gái là không được xăm hình, v.v…

Như vậy, có lẽ bạn nên quay lại thời kỳ phong kiến để được sống trọn vẹn với thuần phong mỹ tục.

Hãy yêu thương thay cho việc đánh giá và phán xét cô ấy.

3) Tiêu chuẩn con trai lý tưởng: Làm chủ cảm xúc

Phụ nữ trong độ tuổi 18-25 thường xuyên không làm chủ được cảm xúc. Khi không điều khiển được cảm xúc, họ có thể làm những việc không mấy hay ho. Kiểu như hét vào tai bạn, khóc lóc, hay than vãn cả ngày.

Tôi biết, nếu tuổi đời bạn còn trẻ, bạn cũng chưa thực sự giỏi trong việc điều khiển cảm xúc của mình.

Cô ấy hét vào tai bạn —> Bạn tức tối. Cô ấy than vãn —> Bạn bực bội. Cô ấy khóc —> Bạn thấy có lỗi và phát điên vì không biết phải làm gì.

Nhưng để trở thành bạn trai lý tưởng, bạn phải biết làm chủ cảm xúc của mình. Cảm xúc của phụ nữ là sóng biển, bạn không thể là con thuyền bị nhấn chìm khi bão tới.

Bạn phải là tảng đá vững chắc kia, sóng có lớn cỡ nào cũng không thể quật ngã được.

4) Bạn trai lý tưởng là lắng nghe cảm xúc của cô ấy

cách quay lại với người yêu cũ hiệu quả

Không những cảm xúc của bạn phải vững chãi như cục đá mà bạn còn phải biết lắng nghe cảm xúc của bạn gái mình nữa.

Đàn ông logic, vậy nên trong hầu hết các trường hợp chúng ta đều sử dụng logic để giải quyết vấn đề, ngay cả việc lắng nghe cảm xúc của phụ nữ cũng vậy.

Ví dụ cô ấy nói: “Anh lúc nào cũng đến muộn.”

Đa số đàn ông sẽ phản hồi: “Đây là lần đầu anh đến muộn mà. Mà chờ tý thì có làm sao?”

Thực ra ý cô ấy không phải là lúc nào bạn cũng đến muộn. Đó chỉ là ý nghĩa cô ấy nói tại thời điểm đang bị cảm xúc chi phối đó thôi.

Hoặc đang muốn truyền đạt là em chờ mỏi hết cả chân, hay có đứa dở hơi vừa đi qua trêu em thôi.

Ví dụ cách người con trai lý tưởng có thể làm

“Ngồi lên đây để anh bóp chân cho. Thế có đứa dở hơi nào vừa trêu em à?”

Cho dù đó không phải đáp án thì cũng không sao cả. Lúc này cô ấy sẽ tự khai ra lý do thực sự tại sao cô ấy bực bội.

“Trêu gì mà trêu, thế anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?”

“Đấy, anh đang muốn nói đến cái đấy. Nào đi nhanh không muộn mất.”

Hãy lắng nghe cảm xúc của cô ấy và phản hồi để thay đổi trạng thái cảm xúc của cô ấy. Đừng tìm cách phản hồi theo kiểu logic, vì đó không phải là cách phụ nữ trông đợi.

5) Hãy để cô ấy là một phần, chứ không phải toàn bộ cuộc sống của bạn

Bảo là một người say mê với công việc. Anh ta làm việc chăm chỉ, luôn năng động và tìm cách thăng tiến công việc và sự nghiệp của mình.

Rồi một ngày anh ta gặp Ngọc. Từ giây phút 2 người gặp nhau, Bảo giành từng giây từng phút bên Ngọc, bởi anh nghĩ đó là thứ cô ấy muốn.

Quang cũng là một người say mê với công việc và luôn tìm cách để cải thiện sự nghiệp của mình. Tất nhiên anh phải làm việc chăm chỉ và bận rộn.

Quang nói với Ngọc rằng mình phải dành thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp. Nhưng anh cũng cố gắng tạo ra những khoảnh khắc giá trị khi 2 người gặp nhau.

Đây là hình tượng 2 người bạn trai. Bạn nghĩ Ngọc trong ví dụ trên sẽ chọn ai?

Một người bạn trai lý tưởng sẽ biết bữa ăn ngon là bữa ăn thiếu hoặc vừa đủ.

Nếu một bữa ăn ngon mà được nhai đi nhai lại đến khi đầy bao tử, dù là bào ngư ví cá thì nó cũng chỉ là bữa ăn kinh dị mà thôi.

Hãy để cô ấy là một phần, chứ không phải toàn bộ cuộc sống của bạn. Hãy dành thời gian làm những thứ có ích hơn cho cuộc sống của mình.

6) Người bạn trai lý tưởng sẽ thay đổi bạn gái theo hướng tích cực hơn

Rất nhiều độc giả hỏi tôi làm thế nào để thay đổi bạn gái, làm thế nào để cô ấy tốt hơn, tự tin hơn trong cuộc sống.

Dẫu rằng việc thay đổi phụ thuộc vào bản thân người ấy. Nhưng người bạn trai cũng góp phần không nhỏ để cô ấy thay đổi.

Bằng cách nào?

Bạn có thể thay đổi cô ấy bằng lối sống của bạn, thái độ sống của bạn, cũng như mục đích và niềm tin của bạn.

Nói cách khác, cô ấy sẽ bị tác động bởi những thứ ấy để thay đổi bản thân mình theo hướng tốt hơn.

Bạn trai đôi khi cũng giống như người bố, trở thành role model của những đứa con. Tất nhiên mức độ không mạnh như vậy, nhưng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau rất nhiều.

Có biết tại sao người ta nói “Khi yêu nhau lâu thì giống nhau không?” Đó là bởi sự tác động này đấy.

Kết luận

Tôi có thể viết dài hơn và dài hơn nữa, nhưng trên đây chỉ là một số chia sẻ nhỏ về mẫu bạn trai lý tưởng, một người đàn ông thực thụ. Thay cho tiêu chí mà các trang lá cải nêu ra phía trên.

Chúc bạn thành công trên con đường trở thành đàn ông của mình.

Your friend,

Lai H.

74 comments

  1. Phu tran

    Cảm ơn Lại H.
    Bài viết này thật sự rất hay.
    Nhìn lại bản thân, tôi đã thấy mình sai 2 điểm rồi.
    Nhờ bài này mà tôi mới nhìn ra được cái sai của mình. Cảm ơn tác giả

    1. No problem.

  2. Tiêu chí đầu tiên là mẹc

    1. Khi chim mốc lên tiếng

    2. N. Kỳ

      Khổ thanh niên bị xã hội tiêm vào đầu quá nhiều.

  3. tran tiến

    đây là ở giai đoạn 2 người yêu nhau rồi đúng k anh?
    em đang tán 1 cô gái,cô ấy nhiều lúc không tôn trọng em,ý em hỏi là mình có nên làm chủ cảm xúc k bực tức với cô ấy và tiếp tục theo đuổi có đúng k a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối