Cách nhắn tin tán gái đơn giản, hiệu quả, tỷ lệ thành công cao

Nếu cách nhắn tin tán gái của bạn hiện giờ vẫn là: “Hi em”, “Chào em” rồi đờ đẫn ngồi chờ thì mời bạn quay vào ô hẹn gặp lại lần sau.

Bạn nên biết đó là một cách khởi đầu đầy thất bại.

Và bởi vì tôi biết đến 2024 rồi vẫn còn rất nhiều đàn ông làm vậy. Thế nên, đây sẽ là bài viết giúp bạn có một bộ khung hoàn chỉnh nếu muốn nhắn tin tán gái trên mạng.

Trong bài viết này tôi sẽ đề cập đến những vấn đề sau:

4 ảo tưởng của đàn ông trong cách nhắn tin tán gái

cach nhan tin tan gai hay

1) Nghĩ rằng nhắn tin là tin nhắn

Ảo tưởng số 1, bạn nghĩ rằng nhắn tin với con gái TẤT CẢ chỉ xoay quanh tin nhắn của bạn.

SAI SAI và SAI…

Nhắn tin với con gái nó không chỉ xoay quanh tin nhắn của bạn, mà còn liên quan đến profile của bạn nữa. Đó là cách bạn chụp ảnh, thời trang của bạn, mức độ quan trọng của bạn được thể hiện qua các bức ảnh.

Trên mạng, phụ nữ sẽ đánh giá con người, tính cách, vị trí xã hội của bạn bằng hình ảnh của bạn trước. Rồi sau đó qua tin nhắn, họ mới khám phá tiếp con người bạn.

Nông cạn quá đúng không? Nhưng đó là sự thật.

Nếu như nói về mức độ quan trọng. Profile của bạn chiếm 50% hoặc thậm chí là 60% tầm quan trọng, số còn lại mới là tin nhắn.

Đàn ông thường mắc phải sai lầm. Thay vì 5 điểm ngoài đời bạn chụp ảnh sao cho thành 8 điểm thì ngược lại. Từ 8 điểm bên ngoài thì trên ảnh bạn chỉ đạt được có 5 điểm. Và đó là lý do tại sao mỗi tin nhắn mà bạn gửi thường bị lọt khe và phải già thêm mấy tuổi nữa mục tiêu mới phản hồi lại.

2) Nghĩ rằng nhắn 1-2 câu thật hay là con gái siêu lòng

Ảo tưởng trong cách nhắn tin tán gái số 2, đó là bạn nghĩ chỉ cần nhắn 1-2 câu thật hay là con gái sẽ rung động và đổ rạp như chuối.

ẢO ẢO, quá ẢO.

Nhắn tin với con gái là một quy trình. Chẳng hạn trong Giải mã thực chiến tin nhắn, tôi sẽ chỉ cho bạn biết sơ đồ từng bước để một real man phải nhắn tin như thế nào. Trong một quy trình khép kín đó, bạn sẽ phải làm rất nhiều việc. Từ cách bạn gây dựng sự thú vị, rồi thì dò ý định, rồi thì vượt qua shit test, rồi thì tạo tin tưởng kết nối.

Còn nếu bạn nhắn 1-2 câu mà con gái đổ thì chắc chắn đầu dây bên kia phải là một thằng cha hói đầu râu ria xồm xoàm hoặc phò phạch kiếm chác.

Thế nên đừng ảo tưởng nhé.

3) Nhắn tin với cô gái nào cũng giống nhau?

Ảo tưởng nhắn tin với con gái số 3, bạn nghĩ rằng nhắn tin với cô gái nào cũng giống nhau. Chỉ cần 1 phương pháp áp dụng cho tất cả.

Ấu trĩ.

Qua cách nói chuyện, bạn phải phán đoán được cô gái đó tính cách thế nào, vị trí xã hội của cô ấy ở đâu?

Ví dụ thế này cho bạn dễ hiểu nhé, trong 8 kiểu tính cách của phụ nữ sẽ có cô gái cống hiến hoặc kiểm tra mà sau này tái bản GMBAPĐ tôi gọi là hướng nội và hướng ngoại cho dễ hiểu. Một cô gái hướng ngoại rất thích trêu đùa, nhắn tin thường rất nhiệt, trả lời nhiều dòng cùng lúc, thích chuyển qua chuyển lại nhiều chủ đề. Nhưng nếu bạn áp dụng cách đó với một cô gái hướng nội thì sẽ là thảm họa. Một cô gái hướng nội, nếu câu đùa đó quá mạnh có thể cô ta trằn trọc suy nghĩ hết đêm cũng không hết tức. Tương tự, nếu chuyển qua chuyển lại chủ đề như đánh tenis thì việc kết nối và xây dựng tin tưởng với cô gái đó dừng lại ở con số 0.

Nếu muốn biết chính xác các bước để nhắn tin với một cô gái. Nếu muốn biết tường tận các kỹ thuật để khiến một cô gái mê hoặc qua tin nhắn. Hãy tham khảo khóa học Giải mã thực chiến tin nhắn để biết được cách tôi và những người thành công ngoài kia đang làm.

4) Đọc tin nhắn của con gái bằng mắt chứ không phải bằng đầu

Điều mà 80 – 90% đàn ông khi nhắn tin sẽ làm, đó là bạn đọc tin nhắn của con gái bằng mắt chứ không phải bằng đầu.

Đây là tờ 500k màu xanh rất đẹp. Ai cũng muốn có thật nhiều tờ màu xanh thế này. Bạn nhìn mặt nào cũng biết rằng đó là tờ 500k, đúng chứ?

Điều mà đa số đàn ông làm khi đọc tin nhắn của con gái, đó là bạn chỉ đọc những gì hiện lên trước mắt, phần bề mặt. Nhưng bạn không biết 1 điều rằng, tờ tiền này hay bất cứ tờ tiền nào nó cũng đều có 2 mặt.

Tin nhắn của con gái cũng vậy, nó luôn luôn có ẩn ý đằng sau chứ không phải chỉ là những dòng chữ bạn đang đọc. Nếu bạn đọc tin nhắn của con gái bằng mắt chứ không phải bằng đầu. Tin nhắn của bạn sẽ luôn luôn lệch pha, không chung nhịp điệu, không chung tần số với cô gái bạn nhắn. Và đó là lý do tại sao tin nhắn của bạn thất bại.

4 sai lầm thường gặp của đàn ông trong cách nhắn tin tán gái

cach nhan tin bot nhat

1) Nhạt, Kém thú vị

Bạn gửi cái nhạt của mình cho người khác và trông đợi họ gửi lại cái gì đó thú vị cho mình ư? Đừng mơ nhé.

2) Không có phong cách riêng

Thử nghĩ về việc mình sẽ thêm từ gì, cách viết như nào, dấu chấm phẩy như nào, và mặt cười như nào để định hình nên tin nhắn của riêng mình?

Tôi có một cậu em nhắn tin với phụ nữ rất phong cách. Anh ấy hay nhắn kiểu như này:

“Emmmmm ơiiiii tối nay 8 giờ mình đi hú hí điiiiii” .

Trông nó cũng đỡ buồn tẻ hơn mấy dòng văn bản thông thường, đúng không?

3) Viết tin nhắn quá dài

Tin nhắn quá dài là một trong những cách kết liễu cơ hội của bạn nhanh nhất.

Đồng ý không phải ai cũng viết gói gọn xúc tích được, tuy nhiên nên hạn chế lỗi này càng nhiều càng tốt. Mục đích của bạn là gây chú ý cho cô ấy chứ không phải bắt cô ấy cập nhật thông tin.

Tương tự như Twitter vậy, nếu không giới hạn 140 ký tự, làm sao có những đoạn tweet thú vị và hài hước đến vậy?

Hơn nữa, nếu một tin nhắn dài còn theo kèm cả lỗi chính tả, hoặc khó hiểu khi viết không dấu còn có thể gây hiểu nhầm tới cô ấy nữa.

4) Rủ gặp mặt khi chưa có kết nối

Tiếp đến, cũng rất nhiều đàn ông mắc sai lầm ở điểm này. Đó là rủ cô ấy đi chơi, gặp mặt mà thiếu đi… bước đệm kết nối.

Tại sao lại như vậy?

Đơn giản nhé. Cô ấy không thể đi chơi với một thằng lạ hoắc được. CHẤM HẾT!

5 Tư duy cần tránh khi học cách nhắn tin tán gái

nhan tin chuc ngu ngon

1) Bạn đang kiếm date chứ không phải đang quan tâm người yêu

Ví dụ khi yêu nhau, bạn hoàn toàn có thể nhắn tin thể hiện sự quan tâm.

“Em nhớ mặc áo ấm vào nhé, HN hôm nay lạnh lắm.”

Nhưng nếu đang học cách nhắn tin tán gái, bạn chả có lý do gì để nói như vậy cả.

“Tại sao anh ta lại nhắn như vậy? Anh ta thích mình chỉ sau 1 lần chat? Có bị điên không?”

Ở giai đoạn tán tỉnh, mục đích của bạn chỉ đơn giản là tạo thu hút và kiếm date. Những việc khác, bạn không nên quan tâm nhiều.

Muốn tỏ ra quan tâm tới cô ấy? Ít ra bạn cũng phải hẹn hò với cô ấy 1-2 lần. Còn không, nó chỉ là những tin nhắn cần tránh mà thôi.

2) Trở thành 1 trong vô số

Số đông: “Chào em, anh là Lai, bạn của Vân Anh. Anh mới lấy số em hôm qua, nhớ chứ?”

Nó sẽ kém thu hút hơn nhiều so với.

Khác biệt: “Chào em, anh Lai đây, anh và Vân Anh nói về em cả chiều qua. Haha :-)”

3) Tỏ tình một cách vô thức:

“Em à, đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc. Vì em mới chính là niềm hạnh phúc của anh.”

“Em đã từng hỏi anh rằng ” trái tim anh có tất cả mấy ngăn ” . ” trái tim a có nhiều ngăn lắm em à ” . em quay đi … em đâu hiểu được là trái tim a nhiều ngăn , nhưng ngăn dành cho tình yêu chỉ có thể chứa được một người duy nhất … là em”

–Nguồn tinnhanwap

Tôi copy những dòng trên ở các trang wap tin nhắn trên mạng. Đó là những tin nhắn “sến” nhất hệ mặt trời, nhưng nó cũng phản ánh đa số tâm lý của đàn ông. Họ coi đó là cách nhắn tin tán gái hiệu quả nhất.

Đừng tỏ tình với phụ nữ. Bạn chỉ nên làm việc này khi biết chắc cô ấy đã thích mình. Còn không, hãy cứ tiếp tục “cuộc hành trình”.

Tỏ tình vô thức qua tin nhắn ư? Quên việc đó đi.

4) Tin nhắn troll

Bạn: CLGT ĐKM VCL

Cô ấy: A nói linh tinh cái gì đấy?

Bạn: A đang an ui em mà

Cô ấy: An ủi cái conmeme

Bạn: Còn Lắm Gian Truân, Đừng Khóc Mà, Vui Cười Lên

Cô ấy: (Đã block)

Tin nhắn troll cũng là một loại tin nhắn cần tránh.

5) Không đem lại date cho bạn

Nếu mục đích của bạn là chuyên gia gỡ rối, chuyên gia tâm lý, hay chuyên gia giải đáp các thắc mắc thì Ok, hãy cứ nhắn tin qua nhắn tin lại cho đến khi thoả mãn .

Còn nếu mục đích của bạn là hẹn hò với cô ấy, muốn cô ấy trở thành bạn gái, hay muốn cô ấy ngã vào lòng mình, bạn cần phải kiếm date càng sớm càng tốt.

Trung bình sau 3-5 ngày nhắn tin, bạn và cô ấy có thể hẹn hò được rồi. Có nhiều trường hợp sớm hơn, cũng có nhiều trường hợp muộn hơn tuỳ hoàn cảnh.

Nhưng quan trọng hơn cả, bạn và cô ấy phải gặp nhau ngoài đời, để biết được mình có thực sự thích cô ấy hay không?

4 thói quen nhắn tin với con gái bạn cần phải áp dụng hàng ngày

cach nhan tin tan gai

1) Cách nhắn tin tán gái: Kích thích tò mò

Dưới đây là ví dụ về tin nhắn kích thích sự tò mò của phụ nữ (Áp dụng trường hợp đã quen rồi).

VD1:

Bạn: Thôi đi em Girl: Gì vậy ạ? Bạn: Đừng nghĩ về anh nữa

VD2:

Bạn: Anh có 1 bí mật quan trọng muốn cho em biết.

Girl: Bí mật gì ạ?

Bạn: Hmm… Nó liên quan đến mối quan hệ của 2 chúng ta

Girl: Anh nói luôn đi

Bạn: Nhưng anh muốn nhìn thấy mặt em khi nghe những lời này cơ

Girl: Ui, bí mật gì mà khủng khiếp vậy ạ? Bạn: Thôi để mai anh nói cho, em tắt máy đi ngủ đi

Girl: Khoonggggggggggggggg!!!

2) Dí dỏm, hài hước

Một số ví dụ về tin nhắn hài hước.

Ví dụ 1:

Anh muốn gặp em quá… Ngay bây giờ!!! Nhưng gã bảo vệ sở thú này không cho anh phi vào. Em có cách nào thoát ra được không?

Ví dụ 2:

Baby!!! anh nhớ em nhiều lắm… À cho hỏi bố mẹ em có khỏe không?

3) Thể hiện sự dẫn dắt

Nếu trong cuộc thám hiểm bạn là người dẫn đường, hiển nhiên phụ nữ sẽ theo chân bạn.

Ví dụ:

Bạn: Tối thứ 5, 7 giờ 30 tối em đứng trước cửa nhà. Anh sẽ phi qua đón em… Chúng ta sẽ đi xem phim “XXX” anh mua vé rồi. Girl: Tuyệt quá, vâng em sẽ chờ…

4) Tự tin

Điều số 4, đó chính là sự tự tin khi nhắn tin.

Nếu thiếu đi tự tin, bạn vô tình sẽ trở thành kẻ yếu đuối và thèm khát trước phụ nữ. Giống như những chú chó đang thè lưỡi nhỏ tong tong từng giọt nước miếng vậy. Mỗi tin nhắn cần thể hiện rõ sự tự tin trong con người bạn. Bởi trở thành đàn ông có được bất cứ thứ gì mà mình muốn mới là điều mà phụ nữ thích.

Cách nhắn tin tán gái: Câu mở đầu thì nói gì?

1) Gợi nhớ lại ký ức

Để lấy được số nàng, bạn đương nhiên đã phải nói chuyện trước đó rồi. Vậy thì hãy hồi tưởng lại không gian, thời gian, địa điểm lúc đó như thế nào? Có gì vô tình lọt vào ký ức của cả 2 lúc đó?

“Em lưu số anh chưa? Anh Lai, đứng gần cái xe máy bị đổ sáng nay.”

Hoặc nếu không có tình huống gì, bạn có thể nhắc lại địa điểm.

“Em còn ngồi ở Highland nữa không? A Lai buổi sáng lấy số em đây.”

Tất nhiên cô ấy đã biết bạn là ai bởi vì lưu số rồi. Lời nhắn nghe có vẻ hơi buồn cười vì cô ấy làm sao ngồi cà phê ở quán đó từ sáng đến tối được. Nhưng thực ra đó lại là cách mở đầu tin nhắn với bạn gái để câu chuyện đi xa hơn.

“Hihi. E uống no cà phê rồi. A đang làm gì thế?”

Hay “Trời ơi, e đâu phải siêu nhân đâu mà uống cà phê nhiều thế.” vân vân và mây mây

2) Cách nhắn tin tán gái: Khẳng định lại ấn tượng

Một khi nói đến ấn tượng. Đó phải là ấn tượng đầu tiên của cô ấy về bạn. Chứ không phải ấn tượng của bạn về cô ấy.

Ví dụ bạn ấn tượng về cái răng khểnh cười duyên của cô ấy. Ố Ồ, nhưng BẠN KHÔNG BIẾT chả ngày nào trong 22 năm qua là cô ấy không muốn san bằng lại bộ nhá của mình cả. Cách mở đầu tin nhắn với bạn gái như vậy không khác gì bạn đang chà đạp vào khuyết điểm của nhau đâu.

Thay vào đó, nên gợi lại ký ức của cô ấy về bạn. Ví dụ cô ấy nhận định về bạn là cool ngầu trước đó. Bạn có thể mở đầu tin nhắn như sau.

“Biết ai không? Chàng trai cool ngầu hồi sáng của em đây.”

Yên tâm là cô ấy sẽ bốc máy lên và trả lời lại trong nửa giây nếu trước đó ấn tượng bạn để lại tích cực.

3) Một lời khen nhẹ nhàng cũng là mở đầu cách nhắn tin tán gái hiệu quả

Bạn nên biết là có 1001 đàn ông ngoài kia đang khen cô ấy. Bất kể nàng bất cần cũng khen đáng yêu. Nói chuyện nhạt như nước ốc cũng khen nói chuyện hay, duyên. Thậm chí vịt bầu cũng khen thành thiên nga.

Thế nên, đừng có quá quan tâm đến lời khen.

Chỉ đơn giản là một lời khen nhẹ nhàng để mở đầu tin nhắn với bạn gái mới quen mà thôi.

“Anh Lai đây. Có một sự thật hơi phũ là…”

“Là gì vậy ạ”

“Ngoài đời e nhìn xinh hơn trong ảnh.”

Thế là nàng được lời như cởi tấm lòng, rồi ngay lập tức giãi bày tâm sự với bạn ngay thôi.

“Đấy, ai cũng bảo em thế. Hihi anh nói chỉ có chuẩn.” Blah blah blah

Cách mở đầu tin nhắn với gái lạ

dau hieu con gai thich ban qua tin nhan

1) “Trông em quen quá, em có phải… không?”

“Trông em quen quá, em có bà con gì với Chipu không?” –> Đẹp như em nó thì ai mà không muốn?

“Trông em quen quen, e đã bao giờ chụp ảnh cho Đẹp Magazine chưa?” –> Trội ôi, mình quan trọng quá, chanh xả quá!

Vế 1 = Tạo cảm giác thân thuộc. Vế 2, pull cô ấy lại và khiến nàng phải tò mò về mình. Đó là cách mở đầu tin nhắn với bạn gái lạ số 1.

2) Đuổi hình bắt chữ

Cách mở đầu tin nhắn với bạn gái lạ số 2 mà tôi thường dùng, đó là đuổi hình bắt chữ. Đó là nhìn hình ảnh của cô ấy và đoán địa điểm du lịch.

Tip: Nếu bạn nhận ra địa điểm, hãy nói tên địa điểm. Nếu không biết địa điểm, hãy gắn nó với một địa danh thật sang chảnh.

“Ảnh đại diện của em chụp ở Đà Lạt đúng không?”

Có 2 lợi ích từ việc này. Thứ nhất nàng và bạn ngay lập tức sẽ có liên kết. Thứ 2, nàng sẽ thắc mắc lý do tại sao bạn biết hay vậy?

Thực ra con gái hay chụp những chỗ đẹp nhất, nổi tiếng nhất của địa danh đó. Thế nên nếu bạn đã từng đi rồi thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra ngay.

Hoặc nếu không biết, bạn có thể vờ đoán địa danh đó với một nơi sang trọng mà bạn đi. Ví dụ nếu ảnh nàng chụp ở sảnh khách sạn Sofitel, bạn có thể hỏi.

“Avatar của em cool thế. E chụp ở Singapore đúng không?” Đương nhiên nàng sẽ sướng rơn vì ảnh đẹp. Nhưng sẽ thanh minh.

“Dạ không, e chụp ở Sofitel ABC thôi.”

“Ôi trông giống hệt Sofitel bên Singapore em ạ. Anh vừa về cách đây có mấy hôm” Rồi thì blah blah blah, một sự kết nối ngọt ngào đến tàn bạo bắt đầu từ đây.

3) Thắc mắc quanh chủ đề cách mở đầu tin nhắn với bạn gái

Bạn nên dừng lại, không nên phí thời gian trong các trường hợp sau:

  • Bạn chạm vào tự ái của gái
  • Bạn nhắn mà cô ấy chỉ vâng, dạ, “đã xem”. Hoặc không có ý định xây dựng cuộc trò chuyện
  • Bạn nhận ra 2 người chả có điểm chung nào cả

Bổ sung thêm một vài mẫu tin nhắn mở đầu cuộc trò chuyện:

“Chúc mừng em nhé” <– Con gái sẽ muốn phản hồi vì không biết bạn đang chúc mừng cái gì.

“Ta biết nhau từ lâu rồi…” <– Chọn câu đầu của một bài hát đang hot ở thời điểm hiện tại.

Cập nhật thêm 2 tin nhắn mở đầu làm quen phía trên khi mở đầu tin nhắn với bạn gái nhé.

Tôi sẽ bổ sung thêm tin nhắn mở đầu cuộc trò chuyện thêm trong thời gian tới. Bạn có thể copy câu này. Đây là câu mở đầu làm quen đơn giản nhất.

“Cuối cùng cũng gặp được em.”

Con gái luôn tò mò những người đang hứng thú với mình. Cô ấy không biết bạn là ai? Gặp cô ấy có việc gì nên sẽ nhắn lại.

5 quy luật trong cách nhắn tin tán gái bạn phải thuộc lòng

 

tại sao con gái không nhắn tin trước

1) Nếu profile bạn không đẹp mắt, con gái sẽ không phí thời gian

Đừng nghĩ nhắn cái gì vội. Cho dù bạn có là “thánh tin nhắn” thì con gái cũng sẽ bơ ngay lập tức nếu profile của bạn không sang xịn mịn.

Tôi biết đàn ông con trai ít có thói quen chụp ảnh. Tôi cũng vậy. Từ lúc làm Youtube tôi phải trang bị đủ các loại DSLR với lenses các kiểu. Nhưng thực sự 1 tấm bằng DSLR trong vòng 1 năm nay tôi cũng chả có.

Haha, tôi không đùa với bạn đâu. Công việc của tôi cần rất nhiều hình ảnh, nhưng 1 tấm tôi cũng chả buồn chụp.

Rồi bạn biết sao không? Khi nhìn người khác có ảnh đẹp thì tôi lại cảm thấy tiếc nuối vì thói lười chụp ảnh của mình.

Điều tệ hơn cả. Khi nhắn tin với con gái mà không có ảnh đẹp. Profile của bạn trông sẽ rất tệ, kém nổi bật, và dễ dàng bị bơ. Ngay từ hôm nay, hãy học một thói quen mới đó là chụp lại ảnh tất cả những nơi mình đến.

  • Chụp ảnh khi bạn đi du lịch
  • Chụp ảnh khi bạn tới chỗ nào đó sang chảnh
  • Chụp ảnh bạn cười tươi
  • Chụp ảnh bạn đi chơi đêm, bar bủng, đèn xanh đỏ
  • Chụp ảnh bạn chơi đùa cùng động vật
  • Chụp ảnh body bạn ngon nếu có
  • v.v…

Khi bạn có được những bức ảnh đẹp ở những bức ảnh khác nhau như vậy, profile bạn sẽ sáng bừng, con gái ngay lập tức sẽ muốn nhắn tin với bạn.

2) Cách nhắn tin tán gái: Không nghĩ được gì thú vị thì nhắn làm gì cho mất công?

“Girls Just Want To Have Fun”. Không biết bạn đã từng nghe bài hát này chưa. Ngoài đời Girls Just Want To Have Fun, nhưng trong tin nhắn nó phải là Fun Plus.

Nếu profile bạn đẹp mắt, nhưng bạn không suy nghĩ mà lại hành động theo bản năng sẵn có của đàn ông là logic. Lúc này những tin nhắn của bạn được viết ra cũng rất logic, kiểu như:

“Em đang làm gì đấy?”

“Hôm nay có đi đâu chơi không?”

Tệ hơn cả là “Em ăn cơm chưa?”

Những câu này không có tội. Khi yêu bạn nhắn như trên thì người yêu bạn càng thích vì nó thể hiện sự quan tâm. Nhưng với một cô gái mới quen, đang tán tỉnh thì chắc chắn con gái người ta sẽ không buồn trả lời. Hoặc câu chuyện sẽ chết sau 1-2 tin nhắn nữa.

Thay vào đó, nếu muốn hỏi đang làm gì và gợi chuyện tại sao bạn không viết:

“Anh vừa lên Camelia/Tràng Tiền về, lúc ra cửa thấy ai giống em lắm muốn đuổi theo mà không kịp. Có phải em vừa ở đấy về không?”

Đầu tiên bạn nâng cô ấy lên cho nó sang xịn mịn. Tiếp đến bạn thả ra thật nhiều dữ liệu mà mục tiêu sẽ phải hỏi bạn.

Nào là: “Anh chơi trên bar đấy với ai.”

“Hôm nay anh đi có vui không?”

“Anh có hay lên đấy không?”

“Người kia giống em ở điểm gì?”

Thậm chí là “Tại sao anh lại muốn đuổi theo cô ấy?”

Tôi không chắc cô gái đó sẽ hỏi gì vì nó phụ thuộc vào tính cách, nhưng chắc chắn sẽ có ít nhất 1 câu như trên. Không nghĩ được gì thú vị tốt nhất đừng nhắn. Nhất là những câu đầu khi bạn đang muốn gợi chuyện với mục tiêu.

3) Cách nhắn tin tán gái không giống hoàn toàn so với nói chuyện ngoài đời

cach nhan tin tan gai hay

Lúc bắt đầu quay trở lại nhắn tin làm quen, đi chơi, tôi gần như áp dụng mọi công thức bắt chuyện của tôi ở ngoài đời. Và đó không phải là những câu nói vớ vẩn. Đó đều là những câu nói mà tôi test đi test lại ở ngoài đời và chắc rằng nó sẽ hiệu quả nếu nói chuyện 1-1. Nhưng khi con gái đọc được thì cách phản hồi và sự hưởng ứng của họ lại khác.

Cho đến khi tôi nhận ra vấn đề của mình… Thực ra bản chất nhắn tin cũng giống như ngoài đời thôi, giống như trong sách Giải mã bí ẩn phái đẹp tôi nói, trước tiên bạn phải xây dựng Thu hút, sau đó là Tin tưởng và Thân mật.

Tuy nhiên ở ngoài đời nếu bắt chuyện thì bạn không phải calibration quá nhiều. Calibration là thuật ngữ trong pickup được hiểu là thay đổi cho phù hợp với mục tiêu.

Ví dụ nói chuyện với một em biết ăn biết chơi mà bạn cứ thể hiện mình là người chỉ chăm chăm vun vén rồi từng bước xây dựng tương lai thì không ổn.

Hay nói chuyện với một em công an mà bạn kể lể ôi ngày xưa anh ăn chơi lắm, đập đá phá ke thì fail nặng. Đó là lý do chúng ta phải calibration.

Tại sao bắt chuyện không cần calibration nhiều? Bởi vì nó là tương tác tức thì, bạn chỉ nhìn thấy mục tiêu trước mặt chứ không có dữ liệu. Còn trong tin nhắn, profile của mục tiêu nói lên tất cả. Bạn buộc phải thích nghi cho phù hợp với mục tiêu.

4) Cách nhắn tin tán gái: Nhớ tạo thu hút khi mới nhắn tin

Nếu có một profile ấn tượng, mục tiêu sẽ có một chút thu hút với bạn. Từng đó là chưa đủ, bạn phải tạo thêm thu hút nữa thì con gái mới muốn nhắn tiếp với bạn.

Ví dụ tôi thấy đàn ông hay hỏi công việc mục tiêu. Kiểu như:

“Em làm công việc gì thế?”

“Dạ e làm về du lịch anh ạ.”

“Anh làm về cntt”

“Vâng”

Rồi bạn lại hỏi: “Em ở khu nào?” hoặc “Em học trường nào?” hoặc “Quê em ở đâu?”

Nghe nó logic đến phát chán. Nếu trong trường hợp tôi hỏi công việc thì tôi hay hỏi như này:

“Em làm công việc gì thế?”

“Dạ e làm về du lịch anh ạ.”

“Ưhmmm, tệ thậtttt. Nhìn em cũng thú vị đấy chứ.”

Lúc này mục tiêu sẽ tự hỏi, ô công việc của mình thì có vấn đề gì sao anh ta lại nói như vậy. Anh ta chỉ đang đùa hay anh ta đang nghĩ sai điều gì về mình?

Đó là điều mà chắc chắn mục tiêu sẽ hỏi lại. Bạn nên biết những câu nào sử dụng đầu óc phụ nữ họ đều đọc rất kỹ.

“Có vấn đề gì a?”

Thường thì họ sẽ hỏi như vậy hoặc câu tương tự. Lúc này bạn kéo lại một chút, đủ để họ hiểu bạn không serious. Nhưng mặt khác cũng đừng kéo quá thì nó sẽ bị phô.

“Haha, anh nghe nói con gái làm du lịch thường có máu phiêu lưu mạnh hơn người khác. A thì lại hơi bị nghiện phiêu lưu.”

Phiêu lưu là cụm từ luôn có chỗ đứng trong đầu gần như mọi cô gái. Và hãy nhớ viết tin nhắn thì xuống dòng. Đây là bài viết, trong tin nhắn không ai viết liền câu dài như vậy cả.

5) Cách nhắn tin tán gái: Tin tưởng đủ thì rủ đi chơi

cach nhan tin tan gai hay

Thói quen xấu của đàn ông là quá vồ vập khi nhắn tin. Bạn hỏi tùm lum tà la, không phán đoán được mục tiêu có đang hứng thú. Và ngay lập tức xanh chín rủ đi chơi trong vòng 2, 3 ngày.

Thực ra 2, 3 ngày cũng không phải là nhanh. Tôi từng add nick một mục tiêu buổi sáng. Đến trưa công việc xong dở tay thì nhắn tin. Rồi sau đó đến tối thì set up đi chơi xong xuôi.

Vấn đề khi rủ mục tiêu đi chơi là bạn có xây dựng đủ tin tưởng hay không?

Sau khi xây dựng đủ thu hút, bạn sẽ nói những câu chuyện mang tính kết nối, tin tưởng. Chẳng hạn như sở thích, thói quen, phim ảnh, kể cho họ những câu chuyện, nghe từ họ những câu chuyện. Và nếu cảm thấy mọi thứ đã đủ kết nối, hãy set up và rủ mục tiêu đi chơi cho nhanh.

Người xưa nói hơi thô nhưng rất đúng: “Để lâu cứt trâu hóa bùn”. Một là bạn rủ đi chơi sớm, hoặc nếu bạn bận thì cứ thả tim like ảnh rồi khi nào rảnh thì rủ lại.

Còn nếu 1, 2 hôm không có động tĩnh gì, mục tiêu sẽ bắt đầu thấy chán, ghét cái mặt bạn. Và nói chuyện với người khác. Lúc này tìm kiếm cơ hội lại là rất khó.

106 comments

  1. A ơi, e có một người bn trong lớp nhưng e chưa nhắn vs bn đó khi nào cả
    Bh e mún bắt chuyện vs bn nhưng k bik lm sao để mà mở đầu cuộc trò chuyện để k bị nhạt nhẻo

  2. A ơi e mới quen cô gái này được mấy ngày . Hôm nay e gặp có xin số đt , fb nhưng không đc cho ,nhìn cách cô ấy nói có vẻ e ngại gì đó và e biết là cô ấy vẫn chưa có người yêu . Vậy a cho e hỏi cách để chinh phục được cô ấy

    1. Em nên đọc các bài trên web để biết mình phải làm gì nhé

  3. Anh cho em xin lời khyên trong trường hợp của em , em gặp và làm quyen cô ấy trong một buổi đi chơi cùng bạn , sau hôm đó em vào tp HCM làm việc em đã xin Facebook và nhắn tin , có call video nên thân hơn rồi ạ , em biết em đã say nắng nhưng ko để lô gì em là thợ săn mà , nhưng cô ấy đang ôn thi đại học và là mẫu người ngắn gọn thực tế , a cho em lời khuyên để thu hút khi em ở xa đi ạ??? vì 9 tháng sau em mới về quê , và có nên tỏ tình sau khi cô ấy thi xong ko ???

  4. Tán gái teen thì nên ưu tiên bắt đầu từ tin nhắn luôn hay gặp mặt tạo thu hút rồi về mới nhắn để xây dựng thu hút a Lai. E thấy gái trẻ khá ngại khi nói chuyện và chỉ thoải mái khi nhắn tin

    1. Không thể có khái niệm nào chính xác 100% đâu em. Muốn biết thì phải thử thôi.

  5. anh ơi em có một chuyện hư cấu
    em và thằng bạn em làm cùng một chỗ, sau 1 thời gian em thích một bạn đồng nghiệp
    bạn đồng nghiệp đó em gọi tắt là A
    nhưng bạn A đó lại thích thằng bạn em mà thằng bạn em nó không thích bạn A
    anh cho em hỏi có cách nào em có thể làm bạn A thích em được không

    1. Đó là sức hút của em thôi. Vì bạn bè chứ anh em ruột thì trong mắt cô ấy vẫn vậy thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối