Con gái khóc thì làm gì? 3 điều cấm kỵ và 6 thứ nên làm

Phụ nữ là một cỗ máy sinh học phức tạp. Nếu không am hiểu, hoặc không phải là kẻ nghiên cứu cỗ máy này nhiều năm. SAI LẦM là chuyện tất yếu xảy đến. Không chỉ trong việc dỗ dành khi con gái khóc, mà còn trong mọi tình huống của cuộc sống nữa.

Một ngày đẹp trời nọ, đang thư thái đọc sách và thưởng thức ly cà phê hảo hạng thì đầu bên kia là giọng cô ấy. “Trời ạ! Lại thút thít nữa rồi!”

Phóng nhanh tới nơi. Vừa mở cửa là cảnh tượng thê lương đập vào mắt. Vai tựa ghế, 2 chân nàng gối cao, đầu thì dựa vào 2 gối mà khóc thút thít.

Bạn hỏi cô ấy tại sao? Trong khi hộc tốc cởi giày rồi đá nhẹ vào một góc.

“Em làm sao thế, sao lại khóc thế này?”

Cô ấy nói mình mới trải qua một ngày tồi tệ. Thế nên không biết làm gì ngoài việc ngồi đây thút thít.

“Con Lu của em bị con chó khác cắn rách tai. Giờ đang nằm ở thú y. Em không biết phải làm sao?”

Tới đây có 3 sai lầm mà đa số đàn ông đều gặp phải khi dỗ

con gai khoc3 sai lầm cấm kỵ khi dỗ con gái khóc

3 sai lầm dỗ con gái khi khóc này đàn ông thường sẽ mắc phải. Hãy xem mình có nằm trong số đó không nhé. (Tham khảo làm gì khi con gái giận không muốn nói chuyện?)

1) Đùa, hoặc nói gì đó hài hước để hy vọng cô ấy sẽ hết khóc

Con gái khi khóc nên làm gì? Nhiều người nghĩ nói đùa, hoặc nói gì đó hài hước sẽ khiến cô ấy nín.

Thế là nỗi buồn tạm thời được quên đi. Đúng chứ?

Đừng làm vậy với phụ nữ!

“Vậy thì từ giờ Lu có nickname mới: Lu một tai.”

Nếu nói như vậy, câu tiếp theo mà bạn nhận được thường sẽ là như thế này.

“Đùa, em muốn đấm vào mặt anh. Nếu không nói được gì tử tế thì đừng có mà nói.”

Tiếp đến là câu chuyện to hơn. Bạn không thể dễ con gái khi khóc như vậy được.

2) Nói không sao đâu? Hoặc có làm sao đâu? khi con gái khóc

Cách dỗ con gái khóc tiếp theo đó là bạn nói:

“Không sao đâu”.

Hoặc “Có làm sao đâu nhỉ?”

Rồi “Việc ấy có gì đâu mà em phải khóc?”

Đó là cách nhanh nhất để nước mắt cô ấy dàn dụa hơn.

3) Cố gắng giải quyết vấn đề hộ người yêu

Cuối cùng lỗi thường xuyên gặp nhất khi dỗ con gái khóc, đó là cứ nói quanh về vấn đề cô ấy gặp phải.

“Đấy, anh đã bảo rồi. Đừng thả con này ra. Nó hay chạy linh tinh lắm.”

Khỏi phải nói, hệ quả thì bạn cũng tự hiểu như thế nào rồi đúng không?

Đó là 3 sai lầm khi dỗ dành con gái khóc. Còn bây giờ sẽ tới 3 việc bạn cần làm khi dỗ dành con gái khóc.

3 việc bạn cần làm khi dỗ dành con gái khóc

1) Nếu không giỏi dỗ con gái khóc, tốt nhất đừng mở miệng ra

Không phải ai cũng giỏi dỗ con gái khi khóc, đúng chứ? Trước đây tôi cũng vậy. Tôi cũng mắc phải những sai lầm kể trên để có thể viết được những dòng tiếp theo bên dưới.

Nếu không giỏi dỗ dành, không biết nói gì khi con gái khóc, tốt nhất đừng mở miệng ra làm gì.

Thay vào đó, bạn có thể dỗ con gái khóc bằng cách ở đó lắng nghe. Khi thút thít bạn vẫn ở đó lắng nghe. Khi nức nở hơn, bạn vẫn ở đó lắng nghe. Hãy để cô ấy nói, để cô ấy kể hết cho bạn biết chi tiết sự việc. Thi thoảng vỗ vai và hỏi để cô ấy tiếp tục nói.

Lưu ý: Đừng tìm cách ôm hay vuốt đầu vuốt tóc như trong phim. Nóng lắm! Khi nào cô ấy muốn dựa hay muốn bạn ôm. Cô ấy sẽ phát ra tín hiệu đủ để bạn nhận biết.

2) Khi nói, tốt nhất hãy nói những điều tích cực nhất

Bạn phải rất thận trọng khi nói trong tình huống con gái khóc. Bởi nói không khéo, sẽ khiến cô ấy tổn thương hơn. Ngoài ra luôn luôn phải đo đạc lý trí và cảm xúc, để biết những gì mình đang nói có phải là việc nên làm?

“Ngày trước anh cũng có một con chó tên Lu. Có lần nó bị rơi từ trên cao xuống nên gãy chân. Anh cũng tưởng từ giờ nó phải nằm một chỗ rồi. Nhưng mấy tháng sau nó lại hồi phục và đi lại bình thường.”

Lúc này, bạn phải quan sát và đo đạc cảm xúc của cô ấy. Xem cô ấy có phản ứng tốt với điều tích cực bạn nói không? Ví dụ.

“Thế cuối cùng nó đi lại bình thường à anh? Không biết con Lu nhà em sau này có lành được vết đấy không. Vết đấy hơi rộng.”

Đó là tín hiệu tốt, bạn cần phải khẳng định và tiếp tục nói về những điều tích cực hơn nữa. Còn nếu cô ấy phản ứng không tốt, kiểu như.

“Đấy là gãy chân, con Lu nhà em bị rách tai to lắm. E sợ nó bị làm sao thôi huhuhu.”

Lúc này, bạn nên ngừng lại. Đừng cố gắng chứng minh làm gì. Bạn có thể nói lại điều đó về sau.

“Anh biết, anh biết. Chúng ta hãy cùng ở đây để chờ tin từ bác sĩ nhé.”

Đó là cách dỗ con gái khóc vừa kiên nhẫn. Nói chuyện với người yêu như vậy vừa ngọt ngào lại vừa đàn ông.

3) Nói là anh sẽ ở đây đến khi nào em ổn

Thứ 3, khi con gái khóc trước mặt bạn, là cô ấy muốn khóc trước mặt bạn. Không phải khóc một mình!

Thế nên, đừng có dỗ người yêu khóc được tý rồi bảo anh có việc, thằng A, thằng B đang gọi, vân vân và mây mây.

Hãy nói rằng, “Em biết không? Anh sẽ ở đây. Anh sẽ không đi đâu cho đến khi em vui vẻ trở lại.”

Nói như vậy để cô ấy biết được bạn đang cảm thông với tình huống gặp phải. Và bạn rất biết cách quan tâm tới người yêu mình.

4) An ủi con gái khóc bằng lời nói

Khi con gái khóc, hãy cố gắng hỏi han xem vấn đề đến từ đâu. Tất nhiên thông thường việc này sẽ đến từ sự vô tâm của bạn. Nhưng thứ gì cũng có lý do của nó.

Hãy gặng hỏi và an ủi. Có thể ban đầu cô ấy chưa nói ra đâu. Nhưng rồi cô ấy sẽ nói và san sẻ với bạn.

Bởi vì không nói ra thực sự còn ức chế hơn.

Thế nên việc bạn cần làm lúc này là an ủi, an ủi, và ủi… bằng lời nói.

Mà nếu chưa đủ, thì hãy an ủi bằng hành động.

5) An ủi con gái khóc bằng hành động

Bên cạnh an ủi bằng lời nói, bạn cũng nên an ủi bằng hành động.

Một cái gật đầu, biểu cảm gương mặt hợp lý, ánh nhìn và cách bạn nghiêng người về phía cô ấy nhiều hơn. Tất cả những thứ đó cũng khiến con gái giảm đi sự lo âu và phiền muộn.

Nên nhớ, con gái cần bờ vai của đàn ông. Và lúc cô ấy tâm trạng thì không có gì đáng giá hơn bờ vai của bạn.

6) An ủi bằng cách nói anh sẽ không rời xa em 

Lúc con gái khóc trước mặt bạn , là khi con gái muốn khóc trước mặt bạn. Không phải khóc độc thân!

Bởi thế, đừng cố dỗ dành được tí rồi bảo anh có việc , thằng a, thằng b đang gọi , vân vân và mây mây.

Hãy cho rằng, em biết không ? anh sẽ tại đây. Anh sẽ chỉ ở nhà cho đến khi em bình tâm trở lại.

Nói như thế để cô ấy thấy được rằng bạn đang thấu hiểu với tình thế đối mặt. Và bạn rất biết cách để mắt tới tình nhân mình.

Kết luận

Trên đây là 3 cách cấm kỵ khi dỗ người yêu khóc, và 3 cách bạn nên làm để biết con gái khóc thì nên làm gì. Bạn có thấy tò mò về những kiến thức chia sẻ trong bài viết này không? Tất cả đều được copy từ Giải Mã Bí Ẩn Phái Đẹp. Cuốn cẩm nang kinh điển dành cho bất cứ gã đàn ông nào đang học chinh phục. Click vào link này để khám phá chi tiết hơn về cuốn sách ngay.

21 comments

  1. Kiên Kiên

    Cô ấy hay khóc vc a ạ e pk dùng 7749 kĩ năng dỗ mới chịu nín bùn quá

    1. Cứ coi như đó là 1 thú vui..

  2. vô danh

    anh ơi, cảm ơn anh vì những chia sẻ hay như vậy. May chứ ko xem anh thì chắc giờ em lên thiên đàng vì ny em rồi,c ấy hay dỗi, cố châp lại còn nhõng nhẽo, rồi hay khóc nữa. HẢO NY. Lại còn hay nói là :’ Mày cút mẹ luôn đi, chia tay đi, tôi chịu ko nổi rồi.; nên em phải nịnh. TRong đầu nghĩ rằng: Tao muốn chia tay mày rồi;

    1. Để bạn gái nói thế là mất hết tôn trọng e ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối