Cô nàng không son phấn: Vẻ đẹp tiềm ẩn ít ai khám phá

Vẻ đẹp của cô nàng không son phấn là vẻ đẹp rất riêng biệt. Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý với tôi sau khi đọc xong bài viết này.

Phụ nữ trên thế giới này đều đẹp theo cách nhìn nhận riêng của mỗi người. Họ có những giá trị đặc sắc và riêng biệt, để từ đó định nghĩa nên vẻ đẹp của mình.

Trong khi đó, mỗi phụ nữ lại rất hoàn hảo trong từng lĩnh vực riêng của mình. Thế nên họ thường tận dụng những gì mình hoàn hảo để thể hiện ra bên ngoài.

Trong 1 thế giới mà con người ngày càng đánh giá vẻ bề ngoài hơn những thứ xuất phát từ bên trong. Thì khuôn mặt, kiểu tóc, thân hình, vòng ngực, vòng mông, chiều cao, v.v… ngày càng chiếm nhiều ưu thế.

Thậm chí nó tạo thành những trào lưu, phong cách để con người thể hiện ra bên ngoài. Ngay cả trong trí tưởng tượng cũng không ngoại lệ.

co nang khong son phan

Không có gì xấu nếu son phấn

Đa số phụ nữ công sở ở thành thị đều sử dụng kem trang điểm, son môi, và kẻ mắt trước khi đến công sở. Họ muốn mình thật đẹp trước mắt đồng nghiệp và cấp trên. Giờ nghỉ trưa luôn là lúc họ trang điểm lần tiếp theo.

Website video phổ biến nhất thế giới Youtube có 1 danh mục riêng là How to & DIY. Nhưng khi bấm vào các kênh này thì các video dạy trang điểm và đầu tóc xuất hiện ở top đầu. Hiếm khi có những video nào dạy lắp bóng điện, sửa nhà, v.v… được lên top đầu.

Đàn ông ngày nay thậm chí còn thích trang điểm, giả gái. Cho dù họ không phải là 3D hay Transexual. Nhiều công ty còn tuyển những người có khả năng giả gái, trang điểm và sẵn sàng trả lương cao.

Ai ai cũng muốn đẹp lên. Ai ai cũng muốn gây ấn tượng với người khác. Thế nên chả có gì xấu với trang điểm cả!

Phụ nữ cảm thấy mình khuyết chỗ này thiếu chỗ kia, nên cần phải trang điểm để che những phần đó trên khuôn mặt của mình.

Tuy nhiên, nếu phụ nữ ngày nay ai ai cũng là phù thủy trang điểm. Ai ai cũng có khả năng biến mình từ lọ lem thành công chúa thì sao? Rất đáng lo, đúng chứ?

Trong khi đó cô nàng không son phấn không hẳn sẽ đẹp hơn cô nàng son phấn, trên thực tế thì ngược lại. Tuy nhiên, đây lại là những người có tính cách và đặc điểm rất riêng và thú vị.

Họ có những nét thú vị riêng

Những cô nàng không son phấn không quá bị áp lực với nhan sắc của mình.

Họ không dành hàng giờ trước bàn trang điểm.

Họ không quá quan tâm tới nhận định của người khác.

Họ là những cô nàng không cảm thấy xấu hổ và thẹn với lòng mình mỗi sáng thức dậy.

Họ là những cô nàng giữ nguyên nhan sắc lúc lên giường và khi mới dậy.

Thế nên, những cô nàng không son phấn rất đáng được tôn trọng, và rất đáng để đàn ông phải cân nhắc và để ý tới.

Hấp dẫn của 1 cô nàng không son phấn

1) Cô nàng không son phấn ít khi khó chịu với chính mình.

2) Họ dễ chấp nhận thiếu sót của bản thân.

3) Cô nàng không son phấn không cần những lời khen ngợi hoặc tâng bốc để cảm thấy mình có giá trị.

4) Họ tự tin về bản thân cho dù không son phấn.

5) Cô nàng không son phấn thức dậy cùng bạn mà không cần che mặt.

6) Họ không lo lắng về việc mascara bị rơi/tuột.

7) Hẳn là cô nàng không son phấn rất thích du lịch và đã du lịch nhiều nơi.

8) Họ bơi cùng bạn mà không lo trở thành nhân vật chính kungfu panda.

9) Cô nàng không son phấn  luôn nhìn thẳng vào mặt mình trước gương.

10) Bạn sẽ nhìn thấy sự thật trên khuôn mặt của cô ấy.

Còn gì nữa…

11) Cô nàng không son phấn ít khi sợ đàn ông nghĩ gì về mình.

12) Họ không cần ai chấp thuận ngoại trừ chính mình.

13) Cô nàng không son phấn không để cái đẹp định nghĩa giá trị bản thân.

14) Họ không cau có khi quên đánh son, hoặc son bị nhòe.

15) Cô nàng không son phấn không khiến ban phải đoán… khuôn mặt thật.

16) Họ phấn không mất hàng giờ để chuẩn bị.

17) Cô nàng không son phấn không dành tiền cho dụng cụ trang điểm.

18) Họ khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

19) Cô nàng không son phấn không ngại thể hiện con người thực của mình.

20) Họ ít so sánh bản thân mình với các cô nàng khác.

Bạn thấy đó, có rất nhiều ưu điểm và hấp dẫn mà 1 cô nàng không son phấn có thể đem lại. Liệu bạn có muốn hẹn hò 1 cô nàng với hàng tá ưu điểm kể trên không. Hay sẽ hẹn hò với 1 cô nàng biết cách trang điểm để trở nên xinh xắn và tươi tắn hơn?

Hãy comment bên dưới để mọi người biết thêm về gu sở thích của bạn.

Nếu bạn không muốn bỏ lỡ các bài viết hay của web, hãy like fanpage Chính Em trên Facebook. Chúng tôi online và post bài thường xuyên, thế nên bạn có thể theo dõi chủ động hơn và thuận tiện hơn.

18 comments

  1. Dâu đen

    E thì nghĩ con gái thì phải biết làm đẹp nhưng đó là đẹp một cách tinh tế không loè loẹt, vì thật ra đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Trang điểm nhẹ nhàng phù hợp trong từng tình huống sẽ thú vị hơn là không trang điểm. Quan điểm cá nhân. A Lai Và ae góp ý thêm nhé

    1. Anh nghĩ như vậy sẽ rất oke.

  2. hoang lan

    Xấu đẹp không quan trọng. Quan trọng nhất là bạn có bao dung được khuyết điểm của đối phương hay không thôi

  3. Nyc của mình là cô gái như thế

  4. không trang điểm,có tiền chỉ để mua đồ ăn và sách.Thấy cuộc sống thật thoải mái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối