Đâu là 4 cách thể hiện mình thừa thời gian trước phụ nữ?

Thừa thời gian là căn bệnh phổ biến của đàn ông. Tôi không ngạc nhiên khi một người “thả trôi” thời gian của mình cho những việc tầm phào. Tôi cũng chả bất ngờ khi ai đó thể hiện đồng hồ mình chạy bằng cát chứ không phải bằng kim trước phụ nữ.

Trong bài BÀI HỌC CUỘC SỐNG TUỔI 30 DẠY TÔI, tôi có chỉ ra rằng thời gian là để đầu tư, không phải để lãng phí. Bạn phải cảm thấy tiếc thời gian trôi qua. Bạn phải biết gìn giữ nó và trân trọng nó.

Vào một quán cafe, sẽ chỉ có số ít là làm việc hoặc gặp mặt đối tác. Số nhiều sẽ là những ông lê, bà tám, họ ngồi cả ngày trong quán chỉ với 1 cốc cà phê là chuyện thường.

Một ngày tôi lê bước vào quán cà phê nọ. Lý do bởi vì chạy xe dọc phố mà không tìm được quán nào ra hồn nên nhắm mặt chọn bừa cho xong. Vừa vào tới quán là tiếng “chan chát” của thứ gì đó đập mạnh xuống mặt gỗ. Hoá ra là mấy người ngồi cà phê chơi cờ tướng giết thời gian.

Chưa hết, một lần nọ tôi nhìn thấy bộ bài dưới bàn. Nhìn quanh thấy bàn nào cũng có, thấy lạ nên mới hỏi. Hoá ra để đó cho tiện đánh bài cá độ tiền đồ uống.

Bóng cười hay shisha cũng là những ví dụ khác. Tất cả đều là những trò tiêu khiển hợp thời, nhưng nếu nói chủ quán biết cách khai thác bệnh thừa thời gian quả thực không sai.

Bạn nghĩ tôi quan tâm? Không, tôi không lo lắng bao đồng như vậy, tôi chỉ quan tâm tới chủ đề mình đang viết. Hơn nữa, đó là vấn đề của xã hội, mỗi người đều có đầy đủ các quyền và đặc ân với thời gian của mình. Thứ mà tôi muốn nói tới chỉ là thói quen thể hiện mình thừa thời gian khi chinh phục, tán tỉnh.

4 cách thể hiện mình thừa thời gian của đàn ông

Để tôi nhắc lại, thể hiện mình thừa thời gian không phải là cách để bạn chinh phục phụ nữ. Cho dù có đang thừa thời gian, bạn cũng không nên để phụ nữ biết điều đó.

Phụ nữ cần một người đàn ông có chí hướng, biết lo cho tương lai của mình. Vậy thì nếu tỏ ra thừa thời gian, bạn sẽ chả là ai trong mắt họ. Dưới đây là 4 sai lầm, rất có thể bạn sẽ mắc phải nếu không biết cách tôn trọng thời gian của mình.

“Hãy gọi cho anh khi em xong việc”

“Hãy gọi cho anh khi em xong việc.”

“Hãy liên lạc với anh khi em rỗi.”

“Bất cứ khi nào em cần, hãy gọi cho anh.”

Sẽ tệ hơn khi cô ấy gọi và bạn nói, “Anh chờ cuộc gọi của em mãi. Anh tưởng em không gọi.”

Đó là cách thể hiện thừa thời gian phổ biến của đàn ông. Có thể bạn cũng không có ý gì, bạn muốn gặp cô ấy nên chờ cuộc gọi cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên đừng tự làm self image của mình xấu đi như vậy trong mắt cô ấy.

Hãy thay bằng, “Mấy giờ em xong việc? Tốt, hãy gọi cho anh vì giờ đấy anh rảnh.”

Huỷ kế hoạch khác vì cô ấy

Một cách khác để thể hiện mình thừa thời gian đó là huỷ kế hoạch bạn đã lên lịch vì cô ấy. Đó là điều dễ hiểu, bởi đang trong giai đoạn tán tỉnh, bạn nghĩ rằng mình càng xuất hiện nhiều thì cô ấy càng dễ siêu lòng. Thậm chí bạn còn hãnh diện khi nói ra những điều đó, Đúng vậy, anh ưu tiên em lên hàng đầu.

“À, hôm nay anh định quay video với đứa bạn nhưng lại thôi.”

Đừng huỷ kế hoạch vì phụ nữ. Đó là điều tệ nhất mà bạn có thể làm. Hiện tại chỉ là những kế hoạch nhỏ, nhưng sau này sẽ là cả mục tiêu, sứ mệnh, đam mê… Bởi như sách Giải Mã Bí Ẩn Phái Đẹp 2 nói, phụ nữ đặc biệt thích điều khiển đàn ông. 

 

Nói bạn đang không làm gì cả

Vì sợ không có cơ hội, nên bạn sẽ rất lo lắng nếu cô ấy nói, “À thôi vậy, em tưởng anh đang rỗi…” khi nói mình đang làm gì đó.

Thế là bạn cố ý nói, “Anh đang không làm gì cả.”

Theo tôi hiểu “không làm gì cả” có nghĩa bạn đang dành thời gian để nghịch ngợm 2 quả bóng tròn tròn, 2 quả bóng thâm thâm, chảy xệ. 2 quả bóng mà bạn có chơi tới già mà không chán. Thật quá thừa thãi thời gian!

Hoặc không làm gì cả cũng ám chỉ bạn là một kẻ nhạt nhẽo, buồn chán. Chẳng có mục đích sống, thậm chí tiêu khiển cũng chả có lấy một trò.

Đừng nói rằng mình không làm gì cả. Bởi bất cứ câu trả lời nào cũng thú vì hơn câu trả lời bạn vừa nói.

Đôi khi việc bạn làm không liên quan tới cô ấy lắm, hay biết nó gây ra sự tẻ nhạt trước phụ nữ. Chẳng hạn bạn đang chạy code cho một website bán son môi, hãy nói, “Anh đang tìm cách giải cứu thế giới, đặc biệt là những người như em.”

Cô ấy sẽ hỏi, “Tại sao lại như vậy?”

Bạn lại nói, “Haha, việc giải cứu còn đang dang dở. Thôi bỏ qua đi, em gọi cho anh có việc gì thế?”

Như vậy câu chuyện sẽ luôn ở hướng mở. Bạn có thể khai thác ngay lúc đó hoặc về sau.

Quá dễ dãi

Bạn có biết tại sao phụ nữ luôn ghét cụm từ “dễ dãi” không? Thậm chí khi chửi bới ai đó, họ cũng sử dụng ngay cụm từ, “C** đàn bà dễ dãi”

Đơn giản thôi. Dễ dãi có nghĩa là không có giá trị. Không được đánh giá cao.

Nhưng bạn, anh chàng thừa thời gian thì lại luôn cố gắng tỏ ra dễ dãi để lấy lòng phụ nữ.

Tôi muốn thú nhận rằng, bản thân tôi là một người dễ dãi. Là bởi tính cách của tôi là như vậy. Nếu ai đó nhờ vả, tôi sẵn sàng nhận lời giúp đỡ. Nếu ai đó muốn thứ gì đó từ tôi, tôi sẵn sàng cho đi không tính toán. Một mặt vui vẻ giúp đỡ, một mặt tôi biết đó là cách giá trị bị chà đạp không phanh. Bởi như kinh phật có nói, “Người không vì mình, trời tru đất diệt.” Ám chỉ nếu bạn không tự cứu lấy mình thì có trời cũng không cứu được. Ai có thể giúp được bạn có cuộc sống bạn hàng mơ ước? Chỉ có bạn và một người nữa. Đó là người khi soi gương bạn sẽ nhìn thấy.

Đừng tỏ ra quá dễ dãi. Tôi không nói là bạn phải hành động ngược lại, phải tỏ ra khó khăn, phải gây khó dễ cho người khác. Chỉ đơn giản là bạn đặt ra danh sách các giá trị ưu tiên như trong Giải Mã Bí Ẩn Phái Đẹp 3 có nói. Ví dụ tôi ưu tiên phát triển bản thân lên đầu danh sách, như vậy bất cứ thứ gì gây tổn hại tới sự phát triển của bản thân, tôi đều có thể dễ dàng từ chối mà không phải mất tới 2 giây để suy nghĩ.

Đó là 4 dấu hiệu thể hiện mình thừa thời gian mà tôi muốn chia sẻ trong bài viết này. Tôi vô tình bắt gặp hình ảnh cậu em sinh viên và nghĩ tới bản thân mình trước kia. Quá dễ dãi, quá thừa thời gian, và không biết cách thể hiện giá trị của bản thân. Tôi viết lại hy vọng sẽ giúp ích cho nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ còn thiếu kinh nghiệm.

Hôm nay tôi cũng đi xoá hình xăm tận từ thời sinh viên. Tôi đã dành nhiều thời gian để nghĩ về việc này, và đi tới quyết định sẽ đè một hình khác lên. Khá hồi hộp vì đây là vị trí xăm rất đau và thời gian xăm hình có thể kéo dài tới 10 giờ đồng hồ. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn biến thuận lợi. Nhân tiện, hình xăm của tôi có nghĩa là “Sự tự do”. Tôi muốn có nhiều sự tự do hơn nữa, từ suy nghĩ và cuộc sống để có thể đem tới những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho bạn trong tương lai.

Hẹn gặp lại bạn trong bài viết tới!

48 comments

  1. ChesterT1996

    Hi anh Lai, em vừa có nghe qua câu “ phụ nữ khi gặp ng đàn ông trưởng thành sẽ không cần phải lớn nữa” điều đó có đúng không anh 😀

    1. Chắc ý cũng giống như anh hay nói, “phụ nữ khi gặp real man sẽ cư xử như một người phụ nữ” thôi em. Họ cũng không muốn làm đàn ông trong quan hệ đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối