6 bí quyết để ăn mặc đẹp như David Beckham

Bí quyết để ăn mặc đẹp như David Beckham.

Mặc dù ngày nay đàn ông  đã để ý đến chuyện ăn mặc nhiều hơn, nhưng phần đông chúng ta vẫn khá “dễ dãi” trong việc chọn đồ. Bạn biết đấy, đừng bao giờ tỏ ra quá dễ dãi khi thực hiện bất cứ chuyện gì. Nó chỉ tổ khiến giá trị của bạn bị hạ thấp mà thôi.

Nhưng đối với một số người, ăn mặc đẹp là chuyện đương nhiên. Dường như mọi thứ đến với họ vô cùng tự nhiên vậy, điển hình như David Beckham, thật khó để chê trách cách ăn mặc của tiền vệ áo số 7 huyền thoại này.

Nghe tôi nói vậy chắc hẳn bạn cũng muốn gu ăn mặc của mình trở nên đẹp hơn, bắt mắt hơn đúng không? Nhưng nếu không biết bắt đầu từ đâu thì sao?

Bạn sẽ làm gì để cải thiện?

Có thể bạn đã được cha mẹ mình dạy về việc làm thế nào để ăn mặc đẹp khi còn bé. Hoặc sau nhiều lần lựa chọn đồ cho mình, bạn đã hình thành được phong cách cũng như cá tính riêng của mình trong ăn mặc.

Nhưng cũng có thể không.

Thực chất, những điều kể trên chỉ đến với một số người. Còn đa số chúng ta đều đang gặp trục trặc với trang phục vận lên người hàng ngày.

Bạn nghĩ cứ có tiền là ăn mặc đẹp như David Beckham? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Hãy thử đảo mắt quanh các sao nam trên toàn thế giới xem sao. Mấy ai được như vậy? Hoặc thậm chí là sao Việt. Đa số đều có vấn đề trong mắt thẩm mỹ của chính mình.

Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách ăn mặc đẹp như David Beckham. Hãy tiếp tục theo dõi phần kế tiếp.

1) Không phải mặc cái gì cũng đẹp

Một chiếc quần hay một chiếc áo có thể thay đổi toàn bộ diện mạo của bạn. Vậy nên, bạn cần biết rằng mình không bao giờ có thể mặc đẹp được tất cả các kiểu phong cách, hoặc các kiểu quần áo khác nhau.

Nhiều đàn ông ngày nay thích mang trong mình sự “trịnh thượng” hoặc “trang trọng,” chính vì thế họ chọn cho mình những bộ suit. Đi dự tiệc cũng suit, đi chơi thông thường cũng suit, đi uống trà đá cũng suit… Kỳ thực nó không được hợp lý lắm, chưa kể đến việc người bạn có lùn, hoặc gầy gò ốm yếu hay không?

Tương tự như việc bạn không thể lúc nào cũng mặc áo sơ mi được. Bạn có thể đi chơi, đi làm, đi học với 1 chiếc sơ mi. Nhưng khi mặc quần đùi thì rõ ràng là không nên. Trừ khi nó đi theo bộ hoặc cực kỳ phù hợp.

Vậy nên không phải thứ gì bạn mặc cũng đẹp. Và những thứ bạn mặc đẹp không phải trong trường hợp nào cũng đẹp.

2) Một bồ đồ phù hợp tốt hơn 10 bộ đồ không phù hợp

Có một điều tôi thích ở ngoài Bắc đó là việc ngoài này có mùa đông. Chính vì vậy mà tôi có thể lựa chọn được nhiều kiểu quần áo hơn cho mình.

Nhờ đó tôi cũng lựa chọn nhiều kiểu quần áo khác nhau hơn, chẳng hạn như trang phục khi trời nóng, trời lạnh, trời thu, trời rét, v.v…

Qua đó tôi nhận ra rằng, thà rằng bạn có 1 bộ đồ phù hợp còn hơn có tới 10 bộ đồ nhưng chẳng bộ đồ nào phù hợp với bạn cả.

Những người có gu ăn mặc tốt cảm nhận được rất rõ điều này. Họ thà giành thật nhiều tiền để chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, thay cho bỏ tiền để sở hữu những bộ đồ “tiết kiệm” để có thể gặt hái tối đa về mặt số lượng.

Tôi không nói bạn phải mua những đồ đắt tiền, nhưng nếu nó giúp bạn đẹp hơn thì số tiền đó vô cùng xứng đáng.

3) Ít màu sắc hơn khiến việc lựa chọn đồ đơn giản hơn

Có một sự thật rằng để ăn mặc đẹp, bạn cần phải cân bằng hầu hết các yếu tố trên cơ thể mình. Điều này không hề đơn giản lắm với những người đang ở giai đoạn bắt đầu.
Nếu muốn hấp dẫn hơn, bạn phải cải thiện hết từ lần này sang lần khác. Cũng tương tự như bao kỹ năng khác mà bạn vẫn rèn luyện.

Nhưng nếu nó quá khó với bạn, hãy áp dụng nguyên tắc hạn chế. Tôi đang muốn nói tới cách hạn chế màu sắc trên trang phục của mình xuống. Bằng cách này, bạn có thể tập trung vào những chi tiết khác trên trang phục, chẳng hạn như kiểu dáng, hình thù, đường may, chất liệu, v.v…

Nếu để ý cách ăn mặc của David Beckham, bạn sẽ nhận thấy anh ta ăn mặc khá đơn giản. Đó là bởi ông bố của 4 đứa trẻ này đã áp dụng nguyên tắc hạn chế vô cùng tốt. Beckham tập trung vào nhân tố “phù hợp” thay cho vô số thứ rườm rà khác.

Càng hạn chế nhiều bao nhiêu, việc lựa chọn đồ phù hợp càng đơn giản hơn bấy nhiêu.

4) Riêng biệt luôn được đánh giá cao

Đa số đàn ông chịu đầu tư cho ăn mặc đều có chung một nỗi ám ảnh, đó là làm thế nào để riêng biệt hơn so với những người xung quanh? Họ không muốn ăn mặc giống với ai đó hoặc người nào đó. Bởi họ nhận thức được rằng riêng biệt bao giờ cũng được đánh giá cao, không chỉ trong mắt phụ nữ mà cả trong mắt đàn ông nữa.

Có điều bạn cũng phải nhớ rằng phong cách của bạn không hoàn toàn đến từ sự riêng biệt. Quan trọng hơn cả nó đến từ việc nhận thức được trang phục nào hợp và không hợp với mình.

Rõ ràng là như vậy. Nếu muốn riêng biệt bạn hoàn toàn có thể sử dụng bao tải để làm chất liệu cho quần áo của mình, mặc váy như NTK Đỗ Mạnh Cường, hay sử dụng thịt để sử dụng làm trang phục tương tự Lady Gaga, nhưng liệu ai sẽ đánh giá cao bản thân bạn nếu diện những bộ đồ như vậy?

Hãy chọn cho mình những bộ đồ phù hợp nhất, và thổi một chút hồn của mình vào những bộ đồ đó. Chỉ như vậy thôi là bạn đã đủ riêng biệt và cuốn hút tới những người xung quanh rồi.

5) Sai trang phục sẽ khiến bạn trở nên vô cùng ngớ ngẩn

Quần áo là những thứ ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới vóc dáng của bạn, cả tích cực lẫn tiêu cực. Chẳng  hạn như một chiếc áo sơ mi bó chặt lấy người sẽ khiến người béo trông béo hơn, người gầy trông gầy hơn. Các chi tiết chạy ngang áo có thể khiến người lùn trở nên lùn hơn, trong khi đối với người cao, nếu thiếu đi những chi tiết này thì trông lại càng “lêu nghêu” hơn.

Mặt khác, với một chiếc áo khoác phù hợp, cộng với một chiếc quần ôm sát vào chân có thể khiến một người béo trở nên thon gọn hơn. Hay một chiếc sơ mi kẻ ca rô cũng có thể khiến một người gầy trở nên “đậm đà” hơn.

Bạn cần lựa chọn cho mình kiểu quần áo phù hợp với vóc dáng của mình. Bởi nếu chọn sai, bạn hoặc những người cạnh bạn sẽ nhanh chóng nhìn ra những khuyết điểm đó. Tất nhiên điều này không tốt vì bạn đã mất tiền sở hữu những bộ đồ này rồi.

6) Ăn mặc đẹp dễ hơn bạn nghĩ

Bạn không cần phải thay đổi phong cách của mình quá nhiều để có thể cải thiện gu ăn mặc. Bạn chỉ cần thay đổi những thứ đáng phải thay đổi.

Hãy loại bỏ những chi tiết rườm rà trên trang phục của mình đi. Cũng bỏ luôn ý nghĩ phải mặc suit mới đẹp được đi. Thay vào đó hãy tập trung vào những thứ cơ bản và classic nhất. Đó mới là những thứ khiến bạn trở nên đẹp nhất.

Trên đây là những phương pháp giúp bạn ăn mặc đẹp như David Beckham. Nếu thấy thích thì bấm like hoặc share, nếu thấy hay thì đừng quên bấm subscribe để đăng ký theo dõi qua email.

Trời lạnh rồi, tôi cũng phải sắm sửa cho mình vài thứ đây…

Have a great day!

12 comments

  1. Khó áp dụng quá a Lai ơi, ai có mắt thẩm mĩ thì được chứ mù như em thì toàn nhờ chuyên gia à

    1. Chọn 1 hình mẫu mà em thấy đẹp sau đó mặc theo. Dần dần em sẽ tìm ra phong cách cho riêng mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối