Làm 5 điều sau, bạn sẽ trở thành người yêu lý tưởng của anh ấy

Bài viết này dành cho họ, người yêu lý tưởng của đàn ông.

Lý do mà tôi viết là bởi hiện nay có quá nhiều bài viết nói về việc làm thế nào để trở thành người yêu tuyệt vời, lý tưởng. Tuy nhiên, chỉ cần đọc qua thôi cũng biết là “thẩm du tinh thần” và dĩ nhiên, TỰ SƯỚNG!

Thử hỏi, ngay chính bản thân người viết cũng không biết thế nào là người yêu lý tưởng, tuyệt vời, thì làm sao họ có thể chỉ cho bạn cách?

Phụ nữ là phụ nữ. Đàn ông là đàn ông. Một người phụ nữ lý tưởng khác với một người đàn ông lý tưởng. Những điều phụ nữ lý tưởng cư xử trong tình yêu khác với đàn ông lý tưởng cư xử trong tình yêu. Tuy nhiên có một điểm chung cốt lõi mà tôi muốn tiết lộ cho bạn biết:

Nếu muốn trở thành người yêu lý tưởng, tuyệt vời, bạn phải là người hiểu rõ tâm lý đối phương. Nói cách khác, bạn phải biết được anh ta/cô ta muốn gì và khao khát gì?

Bài viết này nói về sự thật. Vậy nên nó có thể động chạm tới lòng tự ái của bạn. Nó cũng có thể cọ xát vào lòng tự tôn của một người phụ nữ như bạn.

Nhiều người đọc xong chắc hẳn sẽ nghĩ: “Tôi đếch quan tâm đến những gì mà thằng cha này nói”.

OK, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu không quan tâm đến những gì tôi nói, đó là khi bạn đang bỏ qua sự thật. Sự thật mà không phải ai cũng dám nói và chia sẻ cho bạn biết.

Thứ nhất: Bạn phải biết cách làm đẹp và khiến anh ta bị thu hút

Nếu có thể, hãy đẹp hơn cả người yêu lý tưởng trong tương lai của anh ta (mà bạn nghĩ).

Đàn ông là sinh vật bị ngoại cảnh chi phối. Họ bị ám ảnh với cái đẹp của phụ nữ. Vậy nên nếu bạn biết cách chăm sóc và làm đẹp cho bản thân. Sẽ ít khi chàng trai của bạn dám tơ tưởng đến người con gái khác. Bởi, tại sao phải tơ tưởng trong khi anh ta đã tơ tưởng đến bạn cả ngày rồi?

Tôi không nói bạn phải nâng ngực, độn silicon, hay phẫu thuật thẩm mỹ. Anh ta yêu bạn vì những gì bạn có. Vậy nên bạn chỉ cần đẹp nhất có thể, tươi tắn nhất có thể, vậy là đủ rồi.

Thứ hai: Bạn có mùi hương nhận diện không?

Mùi hương của đàn ông có thể là thứ giúp anh ta tăng thêm phần cuốn hút. Trong khi mùi hương của phụ nữ là thứ giúp cô ấy chinh phục đàn ông, một cách trọn vẹn.

Như câu nói hay mà tôi từng nghe:

Cho dù anh ta có quên bạn, nhưng mùi hương của bạn chắc chắn vẫn còn.

Tôi cũng không biết lý giải chuyện này ra sao. Nhưng giả sử bạn xịt nước hoa (mùi bạn thường dùng) khi 2 người làm “chuyện ấy”. Chắc chắn anh ta sẽ nhớ đến bạn đầu tiên khi ngửi thấy mùi hương từa tựa như vậy trên đường hoặc bất cứ đâu đó.

Tôi là đàn ông, tôi đã trải qua chuyện này rất nhiều lần. Và tôi xin cam đoan với bạn rằng, ĐÂY LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TUYỆT VỜI!

Thứ ba: Hạn chế than vãn nhiều nhất có thể

Sự thật thì đàn ông không nghe bạn than vãn. Cho dù bạn có than vãn 10 lần, 20 lần, hoặc thậm chí là 100 lần về cùng 1 sự việc, cùng 1 tình huống, thì kết quả chắc chắn vẫn chả có gì thay đổi.

Khi nghe than vãn nhiều, đàn ông chắc chắn sẽ nóng giận và khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Lúc này có thể tranh cãi sẽ xảy ra.

Đàn ông thì nghĩ bạn là vấn đề vì “Bạn là nguyên nhân của tranh cãi.” Trong khi bạn nghĩ đàn ông là vấn đề vì “Không chiều chuộng, không làm theo những gì bạn muốn” hoặc “Không hiểu mình.”

Tôi biết phụ nữ có 1 tháng “đèn đỏ”. Trước 1 tuần đèn đỏ tâm lý bạn không tốt. Sau 1 tuần đèn đỏ tâm lý bạn khó chịu, nên bạn chỉ có 1 tuần duy nhất trong 1 tháng là dễ chịu. Vậy bạn sẽ làm thế nào để đối phó với sự bất tiện này mà ngừng than vãn đây?

Tập đếm: Bất cứ khi nào bạn muốn than vãn. Hãy thử ngừng lại và đếm đến 10 trong đầu. Nếu đếm đến 10 mà vẫn muốn than vãn thì hãy đếm đến 100. Nếu không có gì thì chuyển xuống bước tiếp theo.

Hạ giọng: Hãy tưởng tượng một đứa trẻ gặp lỗi thì bạn sẽ đối xử với nó ra sao? Bạn sẽ nói “Em à, chị nhắc em nhé, làm thế này là không được…”

Đàn ông nhiều khi cũng chỉ là những đứa trẻ khoác trong mình thân hình lớn. Họ cũng thích được cư xử nhẹ nhàng như vậy. Thay vì quát mắng, chỉ trích hay la hét, hãy thử sử dụng giọng điệu với một đứa trẻ xem sao “Anh à, anh biết là em không thích phàn nàn rồi đúng không. Nhưng anh…”

Thứ tư: Bạn bè anh ta quan trọng

“Nếu không thích, hãy giả vờ.”

Thằng A ki bo, thằng B lợi dụng, thằng C nợ tiền chưa trả. Có 1001 lý do để bạn không thích bạn bè của anh ấy. Dĩ nhiên, người yêu bạn biết điều đó. Có điều anh ta có tình cảm với bạn mình, còn bạn thì KHÔNG.

Tất nhiên rồi, Dũng có thể ngớ ngẩn và nghiện game, nhưng dù gì đi nữa thì Dũng vẫn là bạn thân nhất của anh ấy. Bạn là người yêu lý tưởng chứ không phải mẹ anh ấy. Hãy để anh ấy tự quyết định các mối quan hệ và tình huống cuộc đời mình.

Hãy để tôi nói cho bạn biết điểm khác nhau giữa người yêu lý tưởng và không lý tưởng:

Người yêu TUYỆT VỜI tôn trọng bạn bè KHÔNG TUYỆT VỜI của anh ấy. Trong khi người yêu KHÔNG TUYỆT VỜI không tôn trọng ngay cả khi bạn bè anh ấy TUYỆT VỜI.

Đừng biến mình trở thành người yêu cũ với tính tình khó chịu trong mắt anh ấy.

Thứ năm: Để trở thành người yêu lý tưởng, bạn phải yêu anh ấy

Nếu không yêu anh ta, có lẽ bạn đã chẳng muốn mất công đọc bài viết này làm gì rồi, đúng không? Yêu một người khó khi bạn không yêu anh ta. Yêu một người dễ khi bạn yêu anh ta và làm 4 điều trên mà tôi nói.

Nếu yêu anh ta, hãy nói “Em yêu anh” thường xuyên. Hãy ôm ấp, lãng mạn, hôn, và dĩ nhiên lên giường với anh ta thường xuyên.

Đó là 5 phương pháp để trở thành người yêu lý tưởng của anh ấy. Nếu bạn muốn biết 1 tip để giữ chân anh ta mãi mãi, hãy tham khảo bài viết Bạn đã biết cách trói chân đàn ông chưa?

Chúc bạn may mắn và gặp lại bạn sau!

38 comments

  1. Em là nữ, có việc này ko biết hỏi ai nên hỏi anh vì em thấy anh rất thấu hiểu tâm lý cả 2 giới. Một người đàn ông mà hay thích chủ động vào chat chuyện vu vơ với mình, hay nhìn mình, hay trêu mình, thì có fai người đó thích mình ko? Vừa rồi e có giận ng đó (nhưng ng đó ko biết), người đó bắt chuyện thì em lì lì ko nói, xong từ đó tới giờ ng đó cũng im lặng luôn, lúc e giận thì e tránh mặt ng đó, mà giờ thành ra ng đó cũng tránh e luôn (nhưng vẫn nhìn lén). Theo anh thì ng đó có tình cảm gì với em ko? Em cảm ơn anh

    1. Rất có thể em ơi. Em nên phát tín hiệu nhiều hơn đừng đóng quá kẻo cậu ta hết hy vọng

  2. Chính Em

    Chào Lai H.,
    Mình đang có rắc rối chuyện tình cảm và mới biết tới bạn hai ngày nay thôi nhưng những bài viết của bạn như thôi miên mình vậy. Mình sẽ nhờ tới ý kiến của bạn sau khi đọc thêm các bài của bạn. Nhưng trước hết mình muốn gửi tới bạn những lới chân tình này để bạn có thêm động lực mà viết tiếp. tương lai chắc chắn mình sẽ là fan ruột của bạn. Thân mến.

    1. Cảm ơn bạn nhiều nhé 🙂

  3. Tôi tự nhận thấy mình hầu như đáp ứng được đầy đủ những điều mà bạn đã đề cập ở trên. Đặc biệt là ôm ấp, lãng mạn, hôn và lên giường với anh ta thường xuyên -> nhưng liệu đây có phải là điều làm anh ta chán tôi không nhỉ? tôi thường hay nghe nói phụ nữ đừng cho người đàn ông quá nhiều, anh ta sẽ thấy chán. Bạn trai tôi khi ở cùng tôi thể hiện rất tình cảm, luôn nói nhớ tôi, cuồng nhiệt và trân trọng cảm xúc của tôi khi ở trên giường, nhưng khi xong ai về nhà nấy thì có khi cả tuần anh ta không hề liên lạc hay nhắn tin, điều này khiến tôi khá hoang mang cho mối quan hệ của mình. :(( (phải nói thêm 1 tuần 7 ngày thì anh ta đi công tác xa 4 ngày, cuối tuần lại về. Cuối tuần về 3 ngày thì chúng tôi chỉ gặp nhau 1 ngày và lại cuồng nhiệt y như thế)

    1. Mong manh

      Cần bạn để giải quyết nhu cầu thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối