Luật nhân quả có giúp bạn tán gái không?

Gần đây có một số bạn hỏi tôi về việc áp dụng các kiến thức trong cuốn Đắc nhân tâm thì có giúp chinh phục được phụ nữ không? Để tôi giúp bạn sáng tỏ vấn đề này nhé. Nếu muốn đọc sách để hỗ trợ bạn chinh phục phụ nữ thì gần như tất cả các thể loại sách trên đời này đều không giúp được đâu. Chỉ có duy nhất 2 loại sách giúp được mà tôi khuyên bạn nên đọc.

  1. Thứ nhất đó là sách dạy bạn cách chinh phục, như Giải mã bí ẩn phái đẹp chẳng hạn.
  2. Loại sách thứ 2, đó là sách dạy marketing. Mà không phải sách marketing kiểu vast marketing, marketing cho thương hiệu lớn thị trường lớn đâu. Mà là sách marketing tập trung vào sản phẩm cho thị trường cỡ nhỏ. Đó là 2 loại sách nên đọc để tăng thêm khả năng hấp dẫn trước phụ nữ.

Trở lại với Đắc nhân tâm có giúp chinh phục không, tôi xin trả lời là không. Trong Đắc nhân tâm tác giả tập trung nhiều vào 2 quy luật là luật nhân quả và luật cho nhận. Mà nếu có gì không hoạt động trong chinh phục nhiều nhất thì đó chính là 2 quy luật này.

Đừng hiểu nhầm nhé. Tôi không có ý đả kích đến 2 quy luật này vì nó đều là 2 quy luật tuyệt vời trong đời sống của con người. Trên thực tế tôi cũng dựa trên 2 quy luật này để sống thôi. Có điều  trong chinh phục thì 2 quy luật này không hoạt động. Tôi phải nói trước để tránh việc bị anti fan bẻ cong nội dung mà tôi làm.

2 quy luật tác không có tác dụng khi chinh phục phụ nữ

1) Luật nhân quả

Quy luật nhân quả hiểu nôm na là  khi bạn làm những điều tốt, việc thiện, yêu thương quan tâm tới những người xung quanh thì may mắn và hạnh phúc sẽ đến với bạn.

Trong chinh phục, người thất bại là người đang làm những việc hệt như vậy. Bạn cố gắng đối xử tốt nhất với mục tiêu. Bạn tìm mọi cách để thể hiện quan tâm. Bạn cố gắng cho mục tiêu biết, sẽ không có ai trên đời này có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn bạn.

Đáng ra may mắn và hạnh phúc phải đến với bạn chứ nhỉ? Nhưng không, trong suốt 7-8 năm trong nghề, tôi chỉ thấy đàn ông đau khổ khi làm như vậy. Có những người mà tôi tin chắc rằng họ sẽ là một người chồng rất tốt. Họ chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Ngay cả những việc nhà như nấu cơm, rửa chén bát cũng không ngại. Nếu sinh con ra, tôi nghĩ họ sẽ chăm sóc cho con cái rất tốt. Cho con ăn, thay tã, dọn phân không phải là điều khó.

Phụ nữ có lúc nào cũng nói cần đàn ông như vậy cho đỡ khổ. Nhưng ban đầu tại sao họ lại không lựa chọn? Có phải bởi vì họ quá ích kỷ chạy theo cảm xúc. Hay bởi vì những người đàn ông đó sẽ có những vấn đề riêng khiến phụ nữ không thấy có cảm xúc?

Luật nhân quả là một quy luật nhân văn, là một lý tưởng đáng học hỏi. Nhưng với chinh phục tiếc là nó lại không hoạt động.

2) Luật cho nhận

Quy luật cho nhận là khi bạn cho đi thứ gì đó thì bạn sẽ nhận lại thứ gì đó. Đây cũng là một trong những quy luật mà tôi rất tâm đắc.

Nếu theo dõi đủ lâu, bạn sẽ biết là tôi kinh doanh ngay trên blog này. Tôi kinh doanh sách, khóa học, rồi cả những đồ hỗ trợ cho đàn ông. Kinh doanh để kiếm sống, tôi không bao giờ phủ nhận điều đó.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, gần 1000 bài viết và hơn 100 video đó đều là những kiến thức tôi cho đi free. Nếu bạn tìm được ở VN có cá nhân nào làm được như vậy thì hãy cho tôi biết để tôi học hỏi thêm. Vì những người làm được vậy hiện tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi làm vậy là bởi tôi tin vào quy luật cho nhận. Không phải cho nhận theo kiểu tôi cho bạn rồi thì bạn phải trả lại tôi, hay cho đi rồi sẽ đòi lại kiểu đòi quà. Không phải ai theo dõi cũng mua hàng tôi kinh doanh. Đôi khi tôi nhận được lời cảm ơn, sự ngưỡng mộ, cảm kích. Cách đây vài hôm trong phòng tập, có cậu em còn ra bắt tay tôi và chúc tôi buổi tối vui vẻ. Điều này phải nói rất tuyệt vời.

Trong chinh phục, bạn cho một cô gái tình cảm, thời gian, quà cáp, tinh thần, sức lực. Nhưng nếu mục tiêu không thích bạn, cô ấy sẽ không thể trả lại bạn thứ gì cả. Bởi thực chất cô ấy không nợ bạn, và cô ấy cũng không bắt bạn phải làm vậy. Đâu có bắt bạn mua quà, bỏ ra nhiều thời gian, hay thích cô ấy quá làm gì. Thế nên chỉ có bạn là chịu thiệt mà thôi.

Luật cho nhận tương tự như luật nhân quả. Nó cũng là một quy luật không có tác dụng khi chinh phục phụ nữ.

2 quy luật tác tác dụng tốt khi chinh phục phụ nữ

1) Luật của Bob

Luật của Bob nói rằng, Khi Bob gặp rắc rối với mọi người, vấn đề mấu chốt thường nằm ở Bob.

Đúng vậy, khi bạn gặp rắc rối. Vấn đề không phải ở người khác mà đôi khi nó lại chính là bạn.

Khi chinh phục phụ nữ cũng vậy. Nếu bạn tán 2 người xịt 1 người thì không sao. Nhưng nếu tán 10 cô mà 10 cô đều cầm dép chạy mất. Chắc chắn bạn phải có vấn đề gì đó. Ồ bạn có thể không biết, nhưng nếu bạn gặp tôi có khi vấn đề ghi ra 10 trang giấy chưa hết ấy chứ?

Gần như tất cả đàn ông thất bại với phụ nữ đều có vấn đề. Có người thì quá kém hấp dẫn, có người không hiểu gì về phụ nữ, có người không biết cách giao tiếp. Ồ chắc lại có người ra rả lên vì tôi nghèo với xấu đấy, những người losers cũng có vấn đề nặng nề với phụ nữ.

Nhớ nhé, Khi Bob gặp rắc rối với mọi người, vấn đề mấu chốt thường nằm ở Bob.

2) Luật hấp dẫn

Luật hấp dẫn ở đây không phải là luật hấp dẫn phụ nữ. Nó là một quy luật của cuộc sống, được bắt nguồn từ năng lượng con người. Luật nói rằng một khi năng lượng bạn đủ mạnh, khao khát thứ gì thì vũ trụ sẽ trả lại bạn thứ đó.

Hơi trừu tượng đúng không, hãy để tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé. Chẳng hạn bạn có một thân hình còi cọc, ốm yếu, bạn cũng chỉ đủ tiền ăn cơm sinh viên hàng ngày. Người khác nhìn vào chắc hẳn nghĩ rằng bạn sẽ chả bao giờ có được body chuẩn bụng 6 múi đâu.

co bung 6 mui

Tuy nhiên nếu năng lượng bạn đủ mạnh. Bạn thực sự khao khát và muốn chinh phục được điều đó. Sau cùng bạn sẽ thực hiện đến cùng để có được điều đó.

Trong chinh phục cũng tương tự. Giả dụ bbạn khao khát chinh phục. Bạn muốn chinh phục được những người phụ nữ xinh đẹp. Ồ có thể bây giờ bạn còn kém hấp dẫn, có thể bạn còn chưa biết cách nói chuyện, có thể bạn chưa phán đoán được phụ nữ. Nhưng nếu bạn thực sự khao khát và tìm đủ mọi cách để làm việc đó. Có thể bạn sẽ đọc tới hàng trăm cuốn sách về chinh phục. Có thể bạn sẽ tiếp cận hàng trăm cô gái. Có thể bạn sẽ dành thời gian thật nhiều để nghiên cứu về phụ nữ. Tất cả những việc bạn làm sau cùng sẽ trả lại đúng kết quả mà bạn muốn.

Đó là 2 quy luật mà bạn nên trang bị trong chinh phục chứ không phải luật nhân quả và cho nhận. Nếu muốn biết chính xác các bước để chinh phục một cô gái. Nếu muốn biết tường tận các kỹ thuật để khiến một cô gái mê hoặc. Hãy tham khảo Giải mã bí ẩn phái đẹp để biết được cách tôi và những người thành công ngoài kia đang làm.

2 comments

  1. Thanh Giang

    Cám ơn anh về bài viết.

    1. No problem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối