Kiếm tiền online khó hay dễ?

Gần đây nhiều người có hỏi tôi về kiếm tiền online. Họ muốn biết kiếm tiền online khó hãy dễ. Vì thực ra không phải hiện tại, mà từ cách đây nhiều năm đã có hàng trăm trung tâm, hàng nghìn khoá học mở ra để thu hút học viên rồi.

Tôi không có ý định dèm pha công việc của người khác. Nhưng tôi nghĩ mình nên dành chút thời gian để chia sẻ riêng cho độc giả của mình. Nội dung bài viết hơi khô khan, vì thế nếu không hứng thú với chủ đề này thì bạn đóng tab lại nhé.

Như thường lệ, nếu thấy nó hữu ích với bạn bè hay ai đó, hãy gửi cho họ đường link tới bài viết này.

Bản chất của kiếm tiền online

Xin được phép nói thẳng luôn, bản chất của kiếm tiền online là traffic. Hiểu nôm na traffic là lượng người đổ vào website, facebook, hay nơi lưu trú online nào đó của bạn.
Với traffic kém chất lượng, bạn kiếm tiền theo kiểu kém chất lượng. Chẳng hạn như nhồi nhét tin giật gật trên Facebook rồi lừa bạn click. Sau khi bạn click thì quảng cáo tự động được chạy. Từ đó người kia có thể kiếm tiền. Hay những video xuyên tạc trên Youtube, bạn xem vì tò mò. Trong lúc xem bạn click vào quảng cáo, từ đó người kia có tiền. Nhưng đó là tiền lẻ, cỡ 100đ, 200đ/click. Vì thế để kiếm được nhiều tiền thì họ sẽ phải kéo thật nhiều traffic.

Với traffic chất lượng, bạn có thể kiếm tiền theo kiểu chất lượng. Ví dụ cũng là hình thức kiếm tiền từ Youtube. Nhưng do kênh hay, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích. Vì thế họ có thể bán đồ mình tự kinh doanh trên đó. Gần đây tôi hay theo dõi kênh Youtube của HuyNguyen2311, tôi thấy cậu ta bán được hơn 300 đơn hàng/ngày với sản phẩm là quần áo tập.

Giờ hãy nghĩ xem, 300 click/ngày với số tiền 100đ, 200đ/click hay 300 đơn hàng/ngày với số tiền 400.000đ, 500.000đ/đơn cái nào sẽ chất lượng hơn?

Đó là 2 ví dụ đối nghịch mà tôi muốn đưa ra để bạn hiểu traffic là gì? Nên nhớ, nếu không có traffic, bạn sẽ không kiếm được xu nào dù là click chất lượng hay không chất lượng.

Thứ mà người khác huyễn hoặc bạn

Dù bạn kiếm tiền bằng cách nào, tự bán sản phẩm (tiêu biểu website, Facebook Page bán hàng), quảng cáo (tiêu biểu Google Adsense), tiếp thị liên kết (tiêu biểu Amazon Affiliate), nhờ bên thứ 3 trung gian sản phẩm (tiêu biểu Clickbank), hay thậm chí cùi bắp hơn là donate (tiêu biểu Patreon) thì bạn cũng đều cần tới traffic. Bạn sẽ chẳng kiếm được 1 xu, 1 cắc nào nếu thiếu đi traffic.

Thứ mà người ta huyễn hoặc bạn, làm cho bạn khoái chí, để mà nghĩ rằng kiếm tiền online dễ dàng đó là traffic. Tất cả những gì họ nói đều đúng, đều hay, đều chính xác. Nào là hệ thống kiếm tiền tự động, nào là sẽ có robot làm việc cho bạn, nào là tiền tự động chảy vào tài khoản ngay cả khi bạn đang ngủ. Nhưng bạn nên biết, đó là khi bạn có traffic.

Còn với traffic lèo tèo, kiểu như vài trăm người truy cập hàng ngày, hay tệ hơn là không có traffic, sẽ rất khó để bạn có thể kiếm tiền online như mơ ước được.

Vấn đề ở đây, để xây dựng lưu lượng traffic lớn không phải chuyện đơn giản. Đặc biệt là traffic chất lượng, bạn sẽ mất vài năm trời làm việc vất vả mới đạt được lưu lượng như vậy.

Nhưng tôi có thể chạy quảng cáo?

Đúng vậy, bạn hoàn toàn có thể chạy quảng cáo. Đó là điều mà ai cũng nghĩ tới. Bởi quảng cáo sẽ chạy tới trang landing page, đồng nghĩa nó được coi là click chất lượng.
Vấn đề là vị trí đặt quảng cáo của Facebook hay Google ngay cả khi theo kèm chức năng rotator (Xoay vòng quảng cáo), nhưng vẫn là những vị trí cố định như vậy. Vì thế để được xuất hiện ở vị trí mong muốn, cũng là những vị trí mà người đọc/xem thực sự muốn click, đồng nghĩa với việc bạn phải TRẢ GIÁ CAO HƠN.

Google, Facebook, hay bất kỳ loại quảng cáo nào cũng như vậy. Họ đều tạo ra hệ thống giá thầu. Ai có giá thầu cao hơn sẽ được giữ ở vị trí tốt hơn. Đúng vậy, bạn phải trả giá cao hơn nếu muốn những click chất lượng hơn.

Tôi không nói các chuyên gia quảng cáo, họ có thể đạt tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate) 2% – 5%. Bởi vì họ không những tinh nhuệ về quảng cáo, giá thầu, mà họ còn có hệ thống website đỉnh cao nữa. Thử tượng tượng bạn click vào đường dẫn quảng cáo mẫu Mercedes C200 từ Google. Nhưng ngoài landing page quảng cáo khét mù, website kia chả có thông tin gì, giao diện thì sơ sài. Thử hỏi bạn có dám bắt máy lên để gọi không?

Với một người có kinh nghiệm về quảng cáo và xây dựng hệ thống website tốt, tỷ lệ chuyển đổi tôi nghĩ khoảng 1%. Còn với những người mới nhập môn và chưa có hệ thống website tốt, tỷ lệ có lẽ chỉ đạt 0,1% – 0,2%.

Bây giờ lấy ví dụ như vậy. Một chiếc áo thun bạn kiếm được khoảng 200.000đ. Với giá thầu cho từ khoá “ao thun nam” hiện đang thấp nhất là 2,528đ/click, như vậy 100 click bạn đã mất 252.800đ rồi. Với tỷ lệ chuyển đổi 1%, bạn lỗ một chút. Còn với tỷ lệ 0,1% – 0,2% bạn lỗ hơi nhiều.

Tất nhiên mọi sự so sánh là khập khiễng. Với lợi nhuận cao hơn, hay với giá click thấp hơn thì bạn vẫn có thể sinh lời. Tôi minh hoạ ví dụ trên để bạn hiểu rằng kiếm tiền online không phải là dễ. Đặc biệt là với quảng cáo, không những bạn không kiếm được tiền mà bạn còn mất nhiều tiền nữa.

Tóm lại, trước khi nghĩ tới kiếm tiền online, thứ bạn cần làm đó là xây dựng hệ thống traffic sao cho hiệu quả và chất lượng trước đã. Khi lượng traffic đủ tốt, bạn có thể áp dụng bất cứ hình thức kiếm tiền nào.

Nếu bạn hứng thú về chủ đề này, hãy để lại bình luận bên dưới. Tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn ở những bài viết sau.

Còn bây giờ, chào thân ái và quyết thắng!

35 bình luận về “Kiếm tiền online khó hay dễ?”

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0
Tất cả mã giảm giá