Tốn gái là gì? Cách để trở thành đàn ông hấp dẫn, con gái si mê

Tốn gái là gì? Trong bài viết này tôi sẽ chỉ ra cho bạn cách để trở thành đàn ông hấp dẫn. Khiến con gái si mê, ngây ngất, quên lối về.

Nhiều người nghĩ để sát gái thì phải có nhà có xe, có đồ hiệu đắt tiền. Ừ thì đúng mà, có gì sai đâu. Vật chất quyết định ý thức. Đã là con người sao thoát khỏi vòng xoáy tư tưởng đó?

Có điều là…

Tiền đâu tiền đâu?

Và hãy nhớ cho tôi 1 điều: “Đến bằng thứ gì thì đi bằng thứ đấy.”

Sẽ không đời nào một cô gái đến với bạn bằng vật chất. Rồi ở lại khi bạn nghèo, sảy chân, phá sản cả.

Và vật chất..

Nếu bạn giữ tự tin bằng việc mặc chiếc áo 1.000 USD. Vậy khi bạn cởi nó ra, điều gì sẽ khiến bạn tự tin đây?

Không có gì cả. Bạn phải có vật chất khoác lên người thì mới cảm thấy tự tin và bình thường được.

Đàn ông tốn gái trong bài viết này đa dạng. Nhưng tôi sẽ không hướng bạn trở thành đàn ông theo cách đó. Mà là real man, một người đàn ông chất lượng thực sự.

Tốn gái là gì?

ton gai la giNếu chưa hiểu tốn gái là gì? Thì đây là một từ lóng dùng để ám chỉ một người đàn ông được nhiều con gái thích. Cứ nhìn cứ gặp là gái muốn theo, không muốn rời xa.

Đồng nghĩa với tốn gái là sát gái. Nhìn chung, những người đàn ông tốn gái thì phụ nữ rất thích và muốn dành thời gian cho họ.

5 kiểu đàn ông tốn gái nhất Việt Nam

1) Đàn ông biết ăn chơi

Thời của tôi ngày xưa ý nó gọi là dân chơi. Ngày đấy thôi cứ đóng bộ Đôn Chề, vít cho phát từ đầu cho đến chân, sáng cà phê chém gió, tối bar bủng đồ đạc bánh kẹo gọi là lùng tùng phèo. Tốn gái lắm. Đấy là kiểu đàn ông biết ăn chơi.

Còn thời bây giờ thì hay gọi là trai hư, nhưng mà hư trong chừng mực thôi nhé. Kiểu như biết ăn mặc, biết ăn biết chơi biết hưởng thụ. Nhưng đừng có nghẹo quá, kiểu đồ đạc bay lắc quá thì giờ đa số con gái cũng sợ rồi.

Bạn có thể thấy cái sự vô lý của nó đúng không? Tôi cũng thấy nghịch lý vkl luôn. Sự thật ý, con gái không quan tâm đến trí thông minh của bạn lắm đâu. Thông minh của họ là thông minh trong ăn nói, thông minh ứng xử. Chứ méo quan tâm tới cách bạn tính toán, tư duy, hay chiến lược gì đâu.

Đấy là cái sự thật phũ phàng, con gái mê đàn ông ăn chơi hơn là đàn ông học giỏi.

2) Đàn ông tốn gái là đàn ông đã lắm tiền còn biết quan tâm

Kiểu đàn ông tốn gái số 2, đó là kiểu đàn ông đã lắm tiền lại còn biết quan tâm. Tôi nói cho bạn mấy bố này không cần phải biết chinh phục là gì, không cần phải hiểu tâm lý phụ nữ làm gì.

Tất cả những gì họ cần là: Ui anh thích em lắm, anh muốn quan tâm, chăm sóc chiều chuộng em. Rồi em thích cái gì, em muốn mua gì anh mua cho.

Con gái khi mà thấy người kia hết lòng là họ sẽ siêu lòng.

Thế là xong, đỡ phải nói nhiều. Mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm. Điểm trừ là nếu bạn không chọn được người con gái tốt thì cô ta sẽ bỏ bạn đi khi bạn hết tiền. Đến bằng kỳ vọng thì hết kỳ vọng sẽ phắn, vậy thôi.

3) Đàn ông biết nói chuyện

sat gai

Đàn ông biết nói chuyện nghe qua rất vớ vẩn. Nói chuyện ai chả biết nói, rồi ai cũng nhận mình là người biết nói chuyện hết.

Nhưng cái vấn đề nó không đơn giản như vậy. Biết nói chuyện thì trước tiên bạn phải biết người mình đang nói chuyện cùng là giới tính nào đã.

Đa số đàn ông khi nói chuyện thì cách nói chuyện với đàn ông với phụ nữ là như nhau. Mà họ không hiểu rằng, khi bạn nói chuyện với đàn ông là một kiểu. Và khi nói chuyện với phụ nữ là phải kiểu khác. Cái này trong khoá học Giải mã thực chiến trò chuyện thì tôi sẽ nói chi tiết hơn.

Vậy nên biết nói chuyện, nghĩa là bạn phải hiểu tâm lý phụ nữ. Họ nói như vậy là đang khó chịu, họ nói như vậy là đang cần động viên, họ nói như vậy là đang nghi ngờ. Thì bạn phải đo được cảm xúc của họ thì mới nói ra những gì phù hợp được.

Ngoài ra còn phải kết hợp với giọng nói của bạn nữa. Khi nào giọng bạn cần cứng, khi nào cần ngọt ngào, khi nào cần dứt khoát, v.v…

Con gái yêu bằng tai và chỉ thích những lời đường mật, ngọt như đường với mật thôi. Vậy nên kiểu đàn ông này có khi chả cần tiền cũng chả cần biết ăn chơi ăn diện đâu mà con gái vẫn thích.

4) Đàn ông không sợ nhục cũng tốn gái lắm nha

Kiểu đàn ông số 4 là đàn ông không sợ nhục. Nói thì nghe giật gân nhưng những người chai mặt, không xấu hổ sẽ tán được nhiều gái.

E hèm… Đấy là mảng sáng. Còn mảng tối là không sợ phốt, không sợ bựa, không sợ nhận gạch đá.

Cái vấn đề không phải là những người này giỏi hay có tố chất gì nhiều hơn bạn. Chỉ là giống như bạn chỉ có duy nhất 1 cái phi tiêu. Bạn phi phát xong lệch bia là thôi bạn từ bỏ. Còn những người không sợ nhục thì họ ném hết phi tiêu này đến phi tiêu khác, cho đến khi nào trúng thì thôi.

Đó là sự khác nhau. Cơ hội của bạn nó chỉ có 1 lần thôi. Xong bạn ngượng, bạn xấu hổ, bạn sợ bị từ chối. Còn đàn ông không sợ nhục họ có rất nhiều cơ hội, họ dám tạo ra cơ hội.

5) Đàn ông phũ

Kiểu đàn ông tốn gái cuối cùng là kiểu đàn ông phũ. Bây giờ cái vấn đề là như thế này. Đàn ông khi mà chinh phục ý thì cứ muốn 1 ăn tất cả. Nhưng phụ nữ thì họ chỉ muốn 1 thôi. Nếu anh đang cặp kè với cô gái khác thì em không muốn làm trà xanh hay con giáp thứ 13.

Với đa số đàn ông ý, thì bạn sẽ không muốn làm cô gái đó đau hay khổ sở vì mình. Thế nên mặc dù vẫn tơ tưởng tới những cô gái khác, nhưng khi vào mối quan hệ thì thôi. Bạn gác lại mọi thứ.

Nhưng đàn ông phũ thì không như vậy. Họ cứ nói yêu vậy thôi, nói muốn cưới vậy thôi nhưng xong mục đích cái thì họ sẽ dứt tình luôn. Đó là lý do tại sao khi bạn dừng lại thì họ vẫn tiếp tục. Và số lượng con gái họ ngủ cùng sẽ nhiều hơn đa số những người đàn ông khác.

Cách trở thành đàn ông tốn gái, khiến con gái si mê bằng chính con người mình

chung chac la gi1) Để hấp dẫn hơn, hãy trở thành đàn ông… càng sớm càng tốt

2 con chó cắn nhau. Chủ của con chó thất thế chạy về nhà cầm dao xiên phát giữa cổ con chó đối thủ. Câu chuyện thật thương tâm, đau khổ cho con chó và tâm hồn khuyết tật của gã đàn ông nọ.

Gọi đàn ông là “đàn ông” thực ra là cách gọi vơ đũa cả nắm. Nhưng người như vậy không được gọi là đàn ông. Tôi lại càng không, tôi gọi đó là những gã trai chưa lớn thậm chí là những đứa trẻ không thể lớn.

Điểm đáng sợ nhất của đàn ông không phải không có bạn gái, không có tiền. Điểm đáng sợ nhất của đàn ông là không thể tiến hoá thành đàn ông mặc dù đã quá tuổi trưởng thành.

Đoán xem, phụ nữ cũng cảm nhận thấy điều đó. Họ muốn đàn ông là chỗ dựa của họ. Họ không muốn đàn ông là thứ dựa vào họ… cả thể xác lẫn tinh thần.

Để tốn gái và hấp dẫn hơn, hãy trở thành đàn ông… càng sớm càng tốt.

2) Hãy tích cực, đừng tiêu cực

Nếu không phải khôn, hèn, bẩn để đi lên, tôi nghĩ tất cả những người thành công đều có lối suy nghĩ rất tích cực.

Với phụ nữ cũng vậy, tất cả những người được tôi dìu dắt đến thành công đều là những người tích cực. Trong khi những người tiêu cực thường có xu hướng bỏ cuộc sớm, kết luận sớm, và dĩ nhiên thất bại sớm.

Ví dụ bạn bị một cô gái từ chối, bạn lên mạng, bạn đọc báo, bạn thấy rằng mọi người chỉ trích phụ nữ. Vậy là bạn cũng chỉ trích phụ nữ.

“Đừng tin những gì bọn con gái nói. Chúng nó chỉ ham tiền của bạn mà thôi.”

Trong cuộc sống, chỉ có những cái đầu tích cực mới giúp bạn khôn ngoan lên được. Còn những cái đầu tiêu cực chỉ giúp cuộc sống của bạn tiêu cực và trì trệ hơn mà thôi.

3) Muốn tốn gái, đừng chạy theo phụ nữ, hãy tìm cách khiến cuộc sống của mình thú vị hơn

Hãy khiến cuộc sống của mình thú vị hơn bằng cách làm gì đó. Tôi không lấy mình làm ví dụ, nhưng từ ngày xây dựng Chính Em, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn làm quen từ phụ nữ. Đó không phải là điều tôi hướng tới, nhưng theo quy luật nó tất yếu sẽ xảy ra.

Một gã du lịch qua 10 nước về tham gia offline, chỉ ngồi kể những chuyến đi của mình cũng có thể vợt được nhiều fan nữ. “Wow, cuộc sống của anh ta thú vị. Anh ta phải có thứ gì mà mình không có. Mình muốn tìm ra thứ đó.”

Thật khó để một gã độc thân hiểu được. Bởi gã luôn nghĩ phụ nữ mới là câu trả lời, phụ nữ mới là mảnh ghép giúp cuộc đời gã hết khiếm khuyết. Nhưng kỳ thực thì…

Với một gã đỉa đói, vấn đề còn xuất hiện nhiều hơn sau khi yêu một ai đó. Và tệ hơn, đỉa đói thường gắn liền với những câu chuyện về sự tổn thương và yếu ớt của đàn ông.

Hãy làm gì đó để biến cuộc sống của mình thú vị hơn. Đầu tư vào hàng chục các hoạt động và mối quan hệ khác nhau. Để bạn có thể tận hưởng cuộc sống của mình theo cách khác nhau.

Chèo thuyền, leo núi, du lịch, lặn biển, hoặc thậm chí là tập luyện cách sống sót khi bị lạc, trong rừng, v.v… Cuộc sống có quá nhiều điều thú vị để tận hưởng và thưởng thức, không chỉ đơn thuần là phụ nữ.

Nhưng rồi, phụ nữ sẽ xuất hiện nếu cuộc sống của bạn thú vị. Đó là quy luật dễ hiểu của thu hút. Mật thơm thì chả ong nào từ chối cả. Bạn sẽ hấp dẫn hơn bởi những trải nghiệm mà mình có.

4) Những người bạn giá trị cao giúp bạn tốn gái hơn

Những người bạn giá trị cao sẽ giúp thứ hạng của bạn thay đổi trong mắt con gái.

Nếu bạn đi cùng ăn xin, con gái nhìn bạn tương tự ăn xin. Nhưng nếu bạn đi cùng một triệu phú, con gái không nghĩ bạn là triệu phú cũng phải nghĩ bạn là thứ gì đó.

Tất nhiên không dễ tìm những mối quan hệ như vậy. Có người sẽ ngoảnh mặt khi bạn cần, nhưng có những người sẽ ở lại. Trung bình bạn có thể tìm được 2, 3 người bạn mới trong vòng 1, 2 năm.

Những người này có thể ngồi tâm sự với bạn về công việc. Rồi ngồi uống với bạn cốc bia không đồ nhắm, chia sẻ về những góc nhìn của cuộc sống. Và giúp bạn trở thành người đàn ông tốt hơn ngày hôm qua.

Và đó cũng chính là những gì mà bạn muốn. Bởi họ sẽ gián tiếp giúp bạn hấp dẫn hơn.

5) Dẫn dắt cô ấy vào đời bạn, chứ không phải bạn tập làm quen với cuộc đời của cô ấy

Để tốn gái hơn, đừng cuốn vào thực tại/cuộc đời của cô ấy. Hãy kéo cô ấy vào thực tại/cuộc đời của mình.

Ví dụ lần đầu hẹn hò, bạn nên dẫn cô ấy tới quán mình quen thay cho dẫn cô ấy tới quán cô ấy quen hay một nơi xa lạ.

Hay như ví dụ: “Em thích màu hồng”

“Anh cũng thích màu hồng” (Trong khi không thích. Đó là bạn đang bị kéo vào thực tại của cô ấy.)

“Anh thích màu đen. Màu đen mà quyện với màu hồng anh sợ sẽ thành màu nhờ nhờ.”

Có thể mấy hôm sau cô ấy sẽ nói với bạn: “Anh ơi em nghĩ lại rồi, em cũng thích màu đen giống anh ý.”

Đem cô ấy tới thực tại của bạn không những giúp cô ấy hiểu hơn về bạn mà còn giúp bạn khẳng định giá trị bản thân mình. Nên nhớ, một người phụ nữ sẽ luôn trông đợi vào sự dẫn dắt của đàn ông. Bạn dẫn cô ấy đi ăn món mình thích sẽ thú vị hơn nhiều so với việc chờ sự dẫn dắt của cô ấy và ăn món gì cô ấy thích.

“Em chỉ cần nói với anh em thích ăn gì. Anh sẽ dẫn em tới chỗ đấy.”

“Em thích ăn gì, anh không biết mình thích ăn gì cả.”

Nhưng khi kéo vào thực tại của bạn, có thể cô ấy sẽ nói, “Mặc dù đó không phải món em thích, nhưng em thích đi ăn với anh.”

Kết luận

Đó là một số cách đơn giản giúp bạn tốn gái hơn mà không cần tới nước hoa hay quần áo. Dĩ nhiên, những điều trên chỉ là màn khởi đầu cho rất nhiều điểm tốt đẹp mà bản thân bạn có thể xây dựng và gặt hái.

Tôi hy vọng bạn có thể đạt được giá trị thực của con người mình, một người đàn ông thực thụ.

Hẹn gặp lại bạn trong bài viết sau.

93 comments

  1. Chào a.e năm nay 23t.E đã xem rất nhiều bài viết của a..đọc thấy rất hay rất gần gũi. Khi đọc e thấy có nhiều năg lượng lắm nhưg khi ra ngoài thực tế thì e lại rụt rè nhút nhát ngại giao tiếp quá k thể áp dụng đc là sao ạ..a có thể chỉ cho e cách thay đổi để giao tiếp tốt hơn được không ạ.
    Em cảm ơn

    1. Em không làm theo, không áp dụng thì những gì em học được từ anh chỉ là 10-15%

  2. Ngọc Thắng

    bài viết hay quá anh.

    1. Thanks man!

  3. Hữu trung

    Tất cả các bài viết của Anh phải dùng từ “chất” để tả. Cảm ơn Anh đã tâm huyết chia sẻ những thông tin những bài học hữu ích cho cánh đàn ông phái mạnh, em cảm thấy ngưỡng mộ Anh, chúc cho Anh luôn luôn khoẻ mạnh để phục vụ giúp đỡ ae . Thân!

    1. Cảm ơn em đã ủng hộ nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ô đánh dấu * là bắt buộc.

Địa chỉ duy nhất

Bán sách và khóa học của CHINHEM

Chất lượng quốc tế

Tự tin khẳng định sản phẩm chất lượng cấp quốc tế

Uy tín gây dựng >10 năm

Ra đời từ 2013 và không ngừng phát triển

Thông tin bảo mật

Thông tin thành viên được bảo mật tuyệt đối